Vui cùng đồ chơi dân gian

Vui cùng đồ chơi dân gian
TP - Trong hai ngày 29 và 30 - 9 (tức ngày 14 và 15 - 8 Âm lịch), Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tổ chức chương trình Trung thu 2012 vui cùng đồ chơi dân gian.

> 'Thổi' tình yêu quê hương qua đồ chơi dân gian

Tại đây khách tham quan, đặc biệt là thanh thiếu nhi được tham gia miễn phí vào các trò chơi dân gian vốn là đặc trưng của các vùng miền như: Ô ăn quan, rải ranh, đi cà kheo, hú dê về nhà, câu ếch, cột chặn, bịt mắt bắt nai, chim bay cò bay...

Ngoài ra, Bảo tàng còn có hoạt động hướng dẫn du khách làm đồ chơi dân gian; Khách tham quan có thể giao lưu trực tiếp với nghệ nhân làm đèn lồng, đèn kéo quân, làm trống, nặn trang trí con thổi ở Hội An.

Riêng tối ngày 29 - 9, Bảo tàng tổ chức chương trình đặc biệt chỉ dành cho khách đặt trước với tên gọi Thưởng trăng vườn Bảo tàng. Tại đây, trẻ em được trình diễn các ca khúc đồng dao, múa lân, rồng...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG