Hà Tĩnh:

Xây dựng Làng Thanh niên lập nghiệp biên giới Tây Sơn

Xây dựng Làng Thanh niên lập nghiệp biên giới Tây Sơn
TP - Cuối năm 2007, T.Ư Đoàn đã đồng ý phê duyệt Dự án xây dựng Làng Thanh niên lập nghiệp (TNLN) biên giới Tây Sơn trên cơ sở vùng đất của Tổng đội Thanh niên xung phong (TNXP) thuộc xã Sơn Tây (Hương Sơn, Hà Tĩnh) mở rộng thêm một phần sang xã Sơn Kim.

Diện tích làng TNLN này rộng khoảng 10 km2, phía Tây giáp huyện Cam Kớt (tỉnh Bôlykhămxây, Lào).

Cuối tháng Ba, lễ khởi công đã được tiến hành. Đại diện T.Ư Đoàn có đồng chí Phan Văn Trung, Phó chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP và nhiều cán bộ ban ngành.

Dẫn đầu đoàn đại biểu địa phương Hà Tĩnh là ông Võ Kim Cự - cựu cán bộ Đoàn nay là Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Đặc biệt, có sự tham gia của 40 đoàn viên thanh niên huyện Cam Kớt (nước bạn Lào) đã sang dự chung vui trong đêm lửa trại và mừng lễ khởi công.

Dự án được phê duyệt gần 26 tỷ đồng, nhằm thu hút thêm 150 hộ gia đình thanh niên trẻ với 300 lao động chính ổn định, lâu dài; hỗ trợ 150 trâu bò cày và chăn nuôi, trồng mới 120 ha chè công nghiệp, 30 ha cây ăn quả, 100 ha rừng phòng hộ; 300 ha cây phân tán, bảo vệ khoanh nuôi 1.000 ha rừng tự nhiên... tiến tới khai phá hơn 3.600 ha đất phục vụ cho việc sản xuất nông nghiệp và trồng rừng.

Để tạo đời sống ổn định cho 150 hộ cư trú mới, dự án sẽ đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng bao gồm: điện, đường, trường, trạm, giếng nước phục vụ dân sinh, sản xuất và các khu vui chơi giải trí.

Làng TNLN biên giới Tây Sơn được mở ra sẽ tạo nên sự liên kết cho tuổi trẻ giữa hai huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh và Cam Kớt, tỉnh Bôlykhămxây, trao đổi thông thương trong quá trình xây dựng cuộc sống mới phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm an ninh biên giới.

Sau lễ khởi công, các công trình hạng mục sẽ được tiến hành xây dựng và hoàn thành trước năm 2010.       

MỚI - NÓNG