Hà Nội: T.Ư Đoàn và Bộ Y tế:

Xây dựng trường học không thuốc lá

Xây dựng trường học không thuốc lá
TP - Hôm qua tại Hà Nội, Trung tâm Thanh - Thiếu niên Miền Bắc (T.Ư Đoàn) phối hợp với chương trình phòng chống tác hại thuốc lá của Bộ Y tế tổ chức hội thảo Xây dựng trường học không thuốc lá.

Ngoài ra, hai đơn vị này cũng công bố chương trình phối hợp, hỗ trợ xây dựng mô hình trường học không thuốc lá tại chín trường đại học, cao đẳng thuộc Hà Nội, Hải Dương và Hải Phòng.

Theo sáng kiến của Đoàn trường ĐH Thủy lợi Hà Nội, tại khu ký túc xá ban hành quy định về cấm hút thuốc lá. Những phòng ở bị nhắc nhở quá ba lần sẽ bị thu hồi.

Tại trường ĐH Hải Phòng, ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương đưa tiêu chí không hút thuốc lá trong đánh giá thi đua giữa các chi đoàn, các cá nhân, tập thể…

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ước tính cứ tám giây có một người chết do các căn bệnh liên quan đến thuốc lá. Ở nước ta, khoảng 57 phần trăm số nam giới và 1,8 phần trăm số nữ giới hút thuốc lá. Tỷ lệ thanh thiếu niên từ 15 đến 24 tuổi hút thuốc chiếm khoảng 31 phần trăm.

MỚI - NÓNG