Tổng kết dự án thanh niên xóa cầu khỉ:

Xây được 1.158 cầu trong 7 năm

Xây được 1.158 cầu trong 7 năm
TP - Hôm qua, 26/11, tại TPHCM, BQL Dự án thanh niên xóa cầu khỉ xây dựng cầu nông thôn mới ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) 2000-2007 đã tổ chức Hội nghị tổng kết dự án. Đến dự Hội nghị có anh Lê Mạnh Hùng- Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn. 

Năm 2000-  Năm Thanh niên Việt Nam, T.Ư Đoàn được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ: 

Trong 2 năm (2001-2002), thực hiện dự án thí điểm xây dựng 395 cầu mới thay thế cầu khỉ tại 6 tỉnh  ĐBSCL. T.Ư Đoàn đã hoàn thành 508 cây cầu với tổng vốn 72 tỷ đồng (vượt 130% kế hoạch). 

Trong 5 năm (2003-2007), T.Ư Đoàn xây dựng thêm 650 cây cầu tại 13 tỉnh ĐBSCL và TPHCM, Tây Ninh. Tổng vốn đầu tư 108 tỷ đồng.

Thông qua dự án, đã có trên 5.500 thanh niên có việc làm ổn định, hàng ngàn ĐVTN học tập được kỹ thuật làm cầu mới và tổ chức Đoàn kết nạp 25.120 đoàn viên mới.

Thành công của dự án còn là sự khơi dậy toàn xã hội tham gia phong trào xóa cầu khỉ, xây dựng cầu nông thôn mới khắp nơi. Các địa phương chi vốn đối ứng 91/175 tỷ của toàn dự án và Đoàn TN đã huy động trên 15 tỷ đồng từ các hoạt động tình nguyện hiến đất của nhân dân địa phương, nhân công tình nguyện…

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn – anh Lê Mạnh Hùng đánh giá cao những thành tựu mà BQL, các đơn vị thi công  các tỉnh, thành đã thực hiện.

Thành công của Dự án làm tăng cao uy tín, vai trò của Đoàn Thanh niên trước Đảng, Chính phủ và nhân dân. Cũng dịp này, T.Ư Đoàn đã  tặng 64 bằng khen, 7 kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho các cá nhân, tập thể có những đóng góp  xuất sắc cho chương trình dự án cầu nông thôn.  

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.