Chiến dịch hè thanh niên tình nguyện 2009:

Xây mới 3.550 căn nhà

Xây mới 3.550 căn nhà
TP - Tối qua, T.Ư Đoàn tổ chương trình giao lưu Hành trình thanh niên tình nguyện, tặng khen 23 đơn vị có thành tích xuất sắc trong chiến dịch thanh niên tình nguyện 2009. Tới dự có Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng ban Dân vận T.Ư Hà Thị Khiết và Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Lâm Phương Thanh.

Trước đó, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị tổng kết chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2009 và thảo luận khuyến nghị về chính sách hoạt động tình nguyện.

Với chủ đề Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, phương châm Mỗi ĐVTN một ngày tình nguyện, mỗi chi Đoàn một địa chỉ tình nguyện, chiến dịch hè tình nguyện 2009 được T.Ư Đoàn phát động từ ngày 1/6 đến ngày 31/8 trên toàn quốc đã đạt những kết quả thiết thực.

Điểm mới của chiến dịch hè tình nguyện 2009 là các hoạt động tập trung chủ yếu ở các huyện nghèo trên cả nước. Chiến dịch đã thu hút được 7,8 triệu lượt thanh niên và nhân dân tham gia, xây dựng gần 9.300 công trình thanh niên cấp xã, 3.900 đội TNTN được thành lập, 3.550 căn nhà được xây mới (đạt 71% so với chỉ tiêu), hơn 12.000 nhà được nâng cấp, sửa chữa (vượt chỉ tiêu 21,41%).

Hoạt động chiến dịch hè tình nguyện năm 2009 được đánh giá là tổ chức sớm, thu hút nhiều lực lượng tham gia. Chiến dịch này huy động 65.000 thanh niên, sinh viên tình nguyện tham gia trên 500 điểm tiếp sức mùa thi, giới thiệu 35.000 chỗ trọ miễn phí, hơn 222 nghìn chỗ trọ giá rẻ, giúp hàng chục nghìn thí sinh có mùa thi an toàn. Ngoài ra, các hoạt động khác cũng đạt kết quả ấn tượng.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.