Dấu chân người lính nơi thượng nguồn

Trung tá, bác sỹ Đào Xuân Huế của Đoàn sản xuất 825 khám bệnh cho cháu nhỏ ở xã Mường Và Ảnh: Hải Giang
Trung tá, bác sỹ Đào Xuân Huế của Đoàn sản xuất 825 khám bệnh cho cháu nhỏ ở xã Mường Và Ảnh: Hải Giang
TP - Tại khu vực thượng nguồn sông Mã giáp biên giới nước bạn Lào, vai trò của người lính hiển hiện trên nhiều lĩnh vực.

> Tuổi trẻ quân đội Lào được quan tâm đào tạo nghề

Trung tá, bác sỹ Đào Xuân Huế của Đoàn sản xuất 825 khám bệnh cho cháu nhỏ ở xã Mường Và Ảnh: Hải Giang
Trung tá, bác sỹ Đào Xuân Huế của Đoàn sản xuất 825 khám bệnh cho cháu nhỏ ở xã Mường Và. Ảnh: Hải Giang.
 

Tại Trường tiểu học Khoang Cáp, bản Hin Cáp (xã Mường Và, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La), Trung tá Nguyễn Ngọc Khiêm - Trưởng ban Tham mưu kế hoạch Đoàn sản xuất 825 (thuộc Đoàn Kinh tế quốc phòng 326) đang cùng các trí thức trẻ tình nguyện dạy học cho học sinh.

Thời gian qua, Đoàn 326 đầu tư hơn 88 tỷ đồng cải thiện cơ sở hạ tầng, hoàn thành 1 điểm dân cư mới Na Ố cho hơn 50 hộ gia đình định cư, xây dựng 18km đường giao thông liên bản, 21 nhà văn hóa kiêm lớp cắm bản, 4 trạm thu phát truyền hình.

Tuyến cấp điện Mường Và-Mường Lạn, Sốp Cộp-Mường Và do Đoàn thực hiện đã giúp cho gần 2.000 hộ gia đình có ánh sáng điện. Hàng trăm con trâu, bò, lợn được bàn giao cho bà con, hàng nghìn hécta lúa, ngô, sắn và cây công nghiệp được bộ đội chuyển giao, hướng dẫn bà con phát triển…

Trung tá Đào Văn Long cho biết, Đoàn 326 ra đời tháng 6-2002, đứng chân trên địa bàn 13 xã vùng sâu, vùng xa, biên giới thuộc 3 huyện của tỉnh Điện Biên và Sơn La. Đây là địa bàn trọng điểm về tình trạng nghiện hút, buôn bán ma túy, di cư tự do. Trước đây khu vực này chưa có điện, nước sinh hoạt, sóng điện thoại nên việc ăn ở, liên lạc thông tin rất hạn chế.

Vượt qua gian khổ, những người lính Đoàn 326 đã hòa mình vào cuộc sống nơi đây, góp phần không nhỏ đổi thay diện mạo kinh tế, xã hội, văn hóa của địa phương.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.