Hãy trải nghiệm hạnh phúc bằng thực hành

Hãy trải nghiệm hạnh phúc bằng thực hành
Đối với vấn đề vấn đề giáo dục phát triển hạnh phúc gia đình, chúng ta phải thừa nhận rằng, chúng ta còn đang tự mò mẫm. Chưa có trường lớp nào, khóa học nào mang tính chất sư phạm, khoa học cho vấn đề này.

Tại các nước phát triển khác, người ta rất xem trọng vấn đề giáo dục phát triển tài năng con người. Con người được phát triển tài năng với một phương thức đặc biệt, đi liền với phát triển nhân cách. Tuy nhiên, đối diện với vấn đề hạnh phúc gia đình, họ cũng chưa có giải pháp hữu hiệu cho vấn đề này. Hiện nay, mức sống tại Mỹ và châu Âu rất cao nhưng tỉ lệ các cặp vợ chồng li dị vẫn đang ngày càng tăng. Chúng ta phải thấy vấn đề rắc rối đến mức như vậy, đặc biệt trong đất nước chúng ta lại càng nan giải.

Vì vậy, để giải quyết vấn đề này, trước nhất là chúng ta phải nỗ lực tự học. Chúng ta học để thấy một số vấn đề căn bản, đồng thời chúng ta phải tự giáo dục, tự hoàn thiện để phát triển bản thân, không còn cách nào khác trong lúc này. Tôi đã nêu lên các nguyên nhân, quí vị đã thấy nguyên nhân rồi, hãy tự suy ngẫm xem nguyên nhân đó đúng hay không? Quí vị hãy tự suy ngẫm và phản biện lại.

Tôi đề nghị quí vị lưu ý một vấn đề nữa trong hạnh phúc gia đình là mỗi người phải có quyết tâm. Vợ phải có quyết tâm, chồng cũng phải có quyết tâm, phải tha thiết bằng cả tâm hồn lẫn hành động, không thể chỉ tha thiết trong ý nghĩ của mình. Quí vị phải mở ra sự thấy thế này, phải nhận thức trước rồi mới đi vào hành động được : Nếu gia đình của chúng ta thiếu hạnh phúc, con cháu chúng ta sẽ khó khăn, chúng ta làm ăn sẽ mệt mỏi, sống mà không hưởng được gì.

Có người xem trọng bạn hơn vợ, hơn chồng, có người xem công việc ngoài xã hội lớn hơn đời sống gia đình. Quan niệm như vậy liệu có đúng không? Nếu như chúng ta không có một gia đình êm ấm thì công việc của chúng ta ngoài xã hội sẽ bị ảnh hưởng như thế nào ? Chúng ta phải xem lại vị trí, tầm quan trọng và chức năng của gia đình, của hạnh phúc gia đình đối với toàn bộ sự sống của chúng ta và toàn xã hội. Chúng ta sẽ nhận ra rằng hạnh phúc gia đình vô cùng quan trọng, gần như nó là bước khởi đầu. Nhận thức như vậy để chúng ta không xem bạn hơn vợ, hơn chồng mình. Chúng ta không thể xem người ngoài quan trọng hơn người trong nhà được!

Điểm lưu ý tiếp theo cần xem xét là liệu quí vị đã làm hết sức mình để xây dựng hạnh phúc gia đình chưa ? Hay tưởng rằng mình đã làm đủ 100% khả năng trong khi mới sử dụng có 1 - 2 % thì quí vị đã bó tay, bảo là đã làm hết sức mình rồi ? Quí vị có chắc như vậy không ? Nguyên nhân là mình chưa thấy hết khả năng của mình!

Một cái thấy nữa là, khi đối diện trong tình chồng vợ, mỗi người phải tự biến mất bản ngã của mình trước người phối ngẫu. Người vợ hay chồng phải tự biến mất bản ngã của mình trong quan hệ vợ chồng trong gia đình. Nếu người ợ hay chồng ở trong trạng thái biến mất bản ngã thì cái còn lại là gì? Cái còn lại không chỉ là hạnh phúc mà là trên cả hạnh phúc, siêu hạnh phúc. Hạnh phúc, nói theo kiểu người đời, chỉ là niềm vui nhỏ, niềm vui bên ngoài, chỉ ở bậc thấp. Niềm vui này cần thiết nhưng rất nhỏ, không lớn. Còn hạnh phúc khi ta đánh mất bản ngã trước chồng hay vợ, là một hạnh phúc tràn dâng, sâu thẳm, là hạnh phúc thật. Là siêu hạnh phúc.

Đó là những nhận thức cơ bản mà quí vị trong gia đình Minh Triết phải biết. Nếu không biết chúng ta sẽ không tìm được con đường để xây dựng gia đình hạnh phúc. Nếu không phát triển được cái nhìn thì chúng ta không thể tìm thấy con đường phát triển hạnh phúc. Cho nên cái gốc căn bản của vấn đề này, cũng chính là gốc căn bản của con đường mà tôi đang hướng dẫn quí vị, đó là con đường phát triển sự thấy, phát triển khả năng thấy. Vì đây là nguyên nhân dẫn đến tất cả mọi kết quả.

Bạn có thể tìm hiểu thêm nhiều nội dung phong phú tại website: www.minhtriet.vn hoặc www.duytue.org (điện thoại hỗ trợ: 08.39115501 hoặc 04.37228199)

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.