Quảng Trị:

Thanh niên xung phong trồng cao su

Thanh niên xung phong trồng cao su
TP - Theo anh An Đình Doanh-Tổng Chỉ huy trưởng lực lượng Thanh niên Xung phong, trong năm 2009 này, T.Ư Đoàn phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam trồng cao su ở các làng TNLN.

Theo đó, Tập đoàn sẽ khai hoang và trồng mới 980 ha cao su tại các dự án Làng TNLN Hướng Hiệp (Quảng Trị), Mo Ray (Kon Tum), Phúc Trạch (Hà Tĩnh), Trịnh Tường (Lào Cai)...

Riêng dự án Mo Ray, Tập đoàn cam kết đầu tư 51 tỷ đồng, trồng mới 565 ha cao su, đồng thời tham gia xây dựng một số hạ tầng sản xuất khác và đầu tư đối ứng cùng nguồn vốn di dân xây dựng 150 ngôi nhà cho các hộ đội viên.

Ngoài ra, Tập đoàn sẽ phối hợp với T.Ư Đoàn triển khai dự án đầu tư trồng 500 ha cao su tại Làng Hữu nghị Thanh niên Biên giới Lào-Việt. 

MỚI - NÓNG