Tỷ phú máy nông nghiệp, mì ăn liền

Tỷ phú máy nông nghiệp, mì ăn liền
TP - Năm 1999, Trần Huy Tuấn tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - trở về làm giàu trên mảnh đất Thái Bình.

Ở tuổi 33, anh là Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Cty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Đức Nam. Năm 2009, Trần Huy Tuấn được nhận Giải thưởng Lương Định Của. 

Tỷ phú máy nông nghiệp, mì ăn liền ảnh 1
Sản xuất mì ăn liền tại Cty Đức Nam - Ảnh: L.Q.Hưng

Nhận thấy Thái Bình là tỉnh nông nghiệp nên nhu cầu về máy phục vụ  nông nghiệp ngày một tăng Tuấn sang Trung Quốc tìm hiểu thị trường và nhập về 2.000 chiếc máy nông nghiệp cung cấp cho bà con nông dân trong và ngoài tỉnh. Tuấn cùng gia đình xây dựng nhà máy sản xuất lắp ráp các loại máy nông nghiệp.

Cuối năm 2002, nhà máy đi vào sản xuất với công suất trên một vạn máy nông nghiệp/năm, cung cấp cho bà con nông dân các tỉnh từ miền Bắc đến miền Trung.

Năm 2009, Tuấn sang Trung Quốc chọn được loại máy nông nghiệp cỡ lớn, khung gầm chắc, công năng sử dụng phù hợp với đồng đất vùng đồng bằng Bắc Bộ. Tuấn ký hợp đồng, nhập lô máy đầu tiên 100 chiếc máy cày đất, gặt đập liên hợp và trở thành nhà phân phối độc quyền.

Hưởng ứng chủ trương hỗ trợ bà con nông dân của tỉnh, Tuấn chỉ đạo cán bộ khi giao máy chỉ nhận 70% giá trị, số còn lại để bà con nông dân trả sau khi nhận được tiền hỗ trợ của tỉnh. Trong thời gian ngắn, Tuấn cung cấp tại Thái Bình 110 máy gặt đập liên hoàn, 30 máy cày làm đất. 

Tuấn cho biết, một máy gặt đập liên hợp tiết kiệm 500 lao động/ vụ, giảm chi phí cho bà con 30 - 50%. 

Năm 2007, sau khi đi tham quan, tìm hiểu thị trường trên toàn quốc, Trần Huy Tuấn quyết định xây dựng Nhà máy thực phẩm mì ăn liền cao cấp DUNAMI, công suất 1.000 tấn sản phẩm/năm. Tháng 12-2008, nhà máy bắt đầu hoạt động.

Trong thời gian ngắn, Dunami có mặt ở  14 tỉnh trên cả nước (Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Lạng Sơn, Bắc Giang, Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Sơn La, Điện Biên, Việt Trì, Hưng Yên) với 14 đại lý cấp 1 và hơn 700  đại lý cấp 2.

Năm 2009, doanh thu của Cty Đức Nam đạt 30 tỷ đồng, tạo việc làm cho gần 70 thanh niên lao động trực tiếp và hơn 100 lao động vệ tinh với mức thu nhập khá. Đặc biệt đã tiêu thụ gần 100 tấn nông sản của bà con nông dân như hành, tỏi, ớt, muối, tiêu, gừng, rau thơm các loại... với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.