Thợ trẻ chế tạo thành công máy trợ thở

Thợ trẻ chế tạo thành công máy trợ thở
TP - Anh Hồ Tăng Hoạt, thợ sửa chữa điện tử ở phường Thanh Sơn, TP Phan Rang - Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) chế tạo thành công Máy trợ thở cá nhân.

Từ những lần đưa người thân chuyển viện về TP HCM điều trị bệnh, thấy bất tiện khi phải dùng bóng bóp bằng tay tạo oxy cho người bệnh, anh Hoạt nghĩ cách chế tạo máy trợ thở.

Tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Thuận lần thứ I sản phẩm của anh giành giải 3 (không có giải nhì và nhất). Máy trợ thở cá nhân của anh Hồ Tăng Hoạt có hình thức nhỏ, gọn, mẫu mã đẹp, dễ sử dụng. Máy dùng được cho cả 2 nguồn điện AC và DC.

Đặc biệt khi bị ngắt điện, máy có hệ thống báo động tự động để người thân có thể chuyển sang chế độ dùng bình ắc quy. Sắp tới sản phẩm này sẽ được gửi tham dự cuộc thi Sáng tạo KHKT toàn quốc.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.