Mới nhất

Gần 100 cô dâu – chú rể ‘đại náo’ đường phố Hà thành

Gần 100 cô dâu – chú rể ‘đại náo’ đường phố Hà thành

TPO - Sáng 16/8, gần 50 chiếc xích lô chở các cặp cô dâu – chú rể sắp cưới trong lễ rước dâu tập thể đã dạo qua những con phố đẹp nhất của thủ đô như: Lý Thường Kiệt, Hàng Bài, Tràng Tiền, Đinh Tiên Hoàng…, thu hút sự chú ý không nhỏ của người dân Hà thành.  
Trần Thị Hà bên mô hình chiếc tàu Endeavour do thuyền trưởng James Cook (Úc) chỉ huy, khám phá ra New Zealand, Australia... Ảnh: Nguyễn Trang.

Người làm sống lại tàu cổ trong phố cổ

TP - Ở một góc nhỏ trên đường Trần Phú phố cổ Hội An, du khách có thể bắt gặp mô hình những chiếc thuyền cổ, những mẫu thuyền nổi tiếng thế giới. Chủ nhân là chị Trần Thị Hà, 30 tuổi, người bằng đôi tay khéo léo làm sống lại hình ảnh những chiếc thuyền cổ xưa từ các châu lục.
Vì sao một triệu trai trẻ Nhật Bản trốn biệt trong phòng?

Vì sao một triệu trai trẻ Nhật Bản trốn biệt trong phòng?

TPO - “Hikikomori” là căn bệnh khoảng 1 triệu người Nhật Bản hiện nay đang mắc phải, trong đó chủ yếu là các chàng trai trẻ thông minh và giỏi giang, khiến họ ngày càng trở nên xa lánh xã hội, chỉ giam mình trong phòng đọc manga và lướt web liên tục hàng năm trời.
Các tình nguyện viên tham gia đạp xe xuyên miền Tây năm 2014.

Hành trình “Sắc màu phù sa” về với miền Tây

TPO - Từ ngày 12/7- 15/8, Đội Công tác xã hội Thanh niên thành phố (thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM) sẽ phối hợp cùng nhóm hoạt động xã hội “Tương lai xanh” tổ chức đạp xe gần 1.000 km xuyên miền Tây lần 3 với chủ đề “Sắc màu phù sa” năm 2015.
Anh Vũ bên chiếc máy sản xuất giá tự động của mình. Ảnh: Hòa Hội

Kỹ sư nông học chế tạo máy sản xuất giá sạch

TP - Kỹ sư nông học Tiêu Thanh Vũ, 38 tuổi ở phường An Bình (Ninh Kiều, Cần Thơ) sau 2 năm tìm tòi, nghiên cứu đã chế tạo ra máy sản xuất giá sạch để đưa vào hệ thống siêu thị ở Cần Thơ phục vụ người dân.  
Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân xuát sắc.

Tổ chức các đội trí thức trẻ tham gia xây dựng nông thôn mới

TP - Chiều 19/6, T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” và 2 năm thực hiện đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2013-2020 với sự chủ trì của Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn.
Cao Hữu Trí làm giàu từ mô hình trông quýt đường (ảnh: NVCC)

Những triệu phú nông dân 9X

TP - Hội tụ tại Liên hoan Thanh niên nông thôn toàn quốc lần thứ II năm 2015 có nhiều triệu phú nông dân là 9X và nữ giới. Họ là những tấm gương vượt khó làm giàu trên quê hương, tạo việc làm cho nhiều người và năng nổ trong hoạt động Đoàn, Hội.
Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Dương và đoàn viên, thanh niên Bình Dương trao quà cho chiến sĩ Đặng Hoàng Bạo trên đảo Nam Yết. Ảnh: Trường Phong.

Kết nối nghĩa tình giữa đất liền với biển đảo

TP - Những cái bắt tay, những cái ôm thật chặt, những món quà ý nghĩa nặng ân tình được gửi trao, Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương 2015 trở thành sợi dây kết nối nghĩa tình giữa đất liền và biển đảo xa xôi.
Đoàn Thị Ngọc thể hiện bài thơ “Ai đặt tên cho Trường Sa” trong chương trình văn nghệ trên tàu tối 7/5.

Thơ quyện sóng biển Trường Sa

TP - Bên cạnh những món quà vật chất gửi đến quân, dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1, Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương cũng có nhiều món quà thú vị về mặt tinh thần…
Câu lạc bộ nhà nông trẻ

Câu lạc bộ nhà nông trẻ

TP - Ba năm liên tiếp, 3 thanh niên ở xã Phước Long Thọ huyện Đất Đỏ (Bà Rịa – Vũng Tàu) lần lượt nhận giải thưởng Lương Định Của do T.Ư Đoàn trao tặng.
Một công việc thiện nguyện trông có vẻ đơn giản nhưng rất ý nghĩa. Ảnh: Duy Chiến.

Lên non tìm trẻ cắt tóc miễn phí

TP - Từ đầu năm đến nay, các thợ cắt tóc trẻ liên tục đi xe máy ngược núi, băng đồi tìm đến các trường học vùng miền núi, biên giới Lạng Sơn cắt tóc miễn phí cho học sinh nghèo.
‘Humans of Hanoi’: Chìa khóa bước vào thế giới của nhau

‘Humans of Hanoi’: Chìa khóa bước vào thế giới của nhau

TPO - Sau nhiều lần gây “bão” trên cộng đồng mạng bằng những câu chuyện ấn tượng về con người Hà Nội, chiều 26/4, cuốn sách “Humans of Hanoi” đã chính thức được giới thiệu tới đông đảo độc giả trẻ, đồng thời trở thành cuốn sách thứ hai tại Việt Nam ra đời thành công bằng hình thức gây quỹ cộng đồng.
Đoàn đại biểu trồng cây lưu niệm ở tượng đài Thánh Gióng

Hành trình hữu nghị mùa Xuân và tuổi trẻ 2015

TP - Tại huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa diễn ra hoạt động giao lưu giữa Đoàn thanh niên Bộ Ngoại giao Việt Nam và cán bộ ngoại giao Đại sứ quán các nước ở Hà Nội với chủ đề “Hành trình hữu nghị: Mùa xuân và tuổi trẻ 2015”.
Thanh niên giữ lửa làng nghề

Thanh niên giữ lửa làng nghề

Quá trình phát triển đô thị, một bộ phận thanh niên bỏ làng ra thành phố lập nghiệp, một số khác ở lại trăn trở tìm hướng đi mới cho làng nghề truyền thống quê hương mình. 
Lê Anh Tiến (trái) và Nguyễn Huỳnh Nhật Thương, tác giả của kính thông minh Handi Glass.

Kính thông minh cho người khuyết tật

TP - Chiếc kính mang tên Handi Glass, sản phẩm giúp người khuyết tật tiếp cận công nghệ thông tin là sáng chế của hai sinh viên khoa Điện tử Viễn thông (ĐH Bách khoa Đà Nẵng) Lê Anh Tiến và Nguyễn Huỳnh Nhật Thương.
Các vị khách mời chia sẻ tại chương trình.

Chủ tịch VCCI: Doanh nhân lớn phải có một phong cách lớn

TPO - Theo ông Vũ Tiến Lộc – Chủ tịch Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam, để trở thành doanh nhân lớn phải có một phong cách lớn. Bây giờ không còn thời của cơ chế "xin-cho" hay các mối quan hệ, mà là lúc để doanh nhân thể hiện bằng năng lực và hiệu quả công việc.