10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân

10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân
TP - Ngày 17 và 18-5 tại Hà Nội, Hội đồng Giải thưởng 'Tuổi trẻ sáng tạo' trong Quân đội tổ chức kỷ niệm 10 năm hoạt động của giải thưởng và tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân 2009.

Thượng úy Nguyễn Văn Tú, SN 1978, chính trị viên Đại đội 9, Phân đội 3, Đoàn N73, Quân khu 5 được Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, T.Ư Đoàn tặng Bằng khen về các thành tích phòng chống lụt bão và thi đua học tập. Tháng 11-2009, anh trực tiếp cứu sống một người dân bị lũ cuốn trôi và 4 gia đình gồm 12 người bị bão lũ cô lập đến nơi an toàn.

Người chuyên nhận giải thưởng

Trung úy Đỗ Ngọc Hanh, SN 1984, trợ giảng Khoa Triết học Mác- Lênin, trường Sĩ quan Chính trị. Năm 2009 là chiến sĩ thi đua toàn quân và nhận Giấy khen công trình khoa học đạt giải A Tuổi trẻ sáng tạo cấp trường. Tháng 6-2010, trung uý Hanh sẽ dự lễ tuyên dương tốt nghiệp thủ khoa các trường ĐH Quân sự châu Á Thái Bình Dương tại Úc.

Trung úy Đặng Thị Thái Huyền
Trung úy Đặng Thị Thái Huyền.

Nữ đạo diễn 8X

Trung úy Đặng Thị Thái Huyền, SN 1980, đạo diễn của Điện ảnh Quân đội Nhân dân. Phim truyện 13 bến nước của Huyền giành giải Bông Sen Vàng và 5 giải cá nhân tại Liên hoan phim Việt Nam; phim truyện Tấm bản đồ số phận đạt HCV tại Liên hoan truyền hình toàn quốc.

Anh quân bưu thầm lặng

Trung úy Mai Hải Đông, SN 1978, Trạm trưởng Trạm Quân bưu thuộc Đoàn Thông tin H9 - Quân khu 9. Anh có 9 danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và là chiến sĩ thi đua cấp toàn quân năm 2007.

Trung úy Vũ Văn Huyện
Trung úy Vũ Văn Huyện.

Người không có đối thủ

Trung úy Vũ Văn Huyện, SN 1983, Trung tâm TDTT Quân đội - Bộ Tổng Tham mưu. Tại giải Vô địch toàn quốc năm 2009, anh phá kỷ lục quốc gia nội dung nhảy sào. Ở nội dung điền kinh 10 môn phối hợp, Vũ Văn Huyện không có đối thủ ở các giải VĐQG. Tại đấu trường khu vực, trong ba kỳ SEA Games 23 đến 25, anh đều đứng trên bục vinh quang cao nhất. Anh còn giành 1 HCV nhảy xa tại giải quốc tế TPHCM.

Xây dựng đơn vị vững mạnh

Đại úy Chu Đông Hải, SN 1980, Chính trị viên phó phân đội 1, đơn vị H, Đoàn B, Quân khu 1, là Chiến sĩ thi đua toàn quân năm 2009; 4 năm liền là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; được Quân khu tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng 5 năm (2004-2009).

Thượng úy Vũ Anh Tuấn
Thượng úy Vũ Anh Tuấn.

Trả lại tên cho gần 140 liệt sĩ

Thượng úy Vũ Anh Tuấn, SN 1979, nghiên cứu viên Khoa xét nghiệm - Viện Pháp y Quân đội. Với đề tài nghiên cứu Trình tự HVII hệ gene ti thể người và ứng dụng trong nhận dạng hài cốt liệt sĩ, anh Tuấn đã trả lại tên cho gần 140 liệt sĩ khuyết danh. Đề tài trên được trao giải Nhất Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội năm 2009. Ngoài ra, anh đảm trách vai trò phụ trách kỹ thuật nhận dạng 300 nạn nhân bị chết trên biển trong trận bão Chanchu 2006.

Có duyên kể chuyện Bác Hồ

Thượng uý Đỗ Văn Toan, SN 1979, Chính trị viên đảo Đá Đông, Đoàn M46 - Vùng D Hải quân, giành giải Nhất cuộc thi kể chuyện Bác Hồ với thanh niên, thanh niên với Bác Hồ cấp lữ đoàn năm 2009; ba năm liên tục công tác trên đảo Tốc Tan B và Đá Đông C. Tháng 4-2010, anh là đại biểu dự Đại hội LHTN Việt Nam.

Trung uý Y Wang Niê
Trung uý Y Wang Niê.

Niềm tự hào của người Êđê

Trung uý Y Wang Niê, SN 1977, Đội trưởng vũ trang đồn Biên phòng Sêrêbôk - BĐBP Đắk Lắk, cùng đồng đội giúp dân trồng lúa nước, xóa bỏ tập tục du canh du cư; vận động bà con không sử dụng và chế tạo vũ khí, thu gom được 60 khẩu súng và hơn 1.000 viên đạn; Năm 2009, anh là Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp toàn quân.

Gương sáng học tập

Trung sĩ Ngô Hùng Cường, SN 1986, học viên Trường Sĩ quan KTQS - Tổng cục Kỹ thuật, từng giành giải nhất và giải nhì Olympic Tin học toàn quốc, giải ba và khuyến khích Olympic Toán học toàn quốc.

MỚI - NÓNG