10 năm Hành trình 'Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương'

TP - Từ năm 2009 đến nay, Hành trình “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” đã tạo hiệu ứng xã hội mạnh mẽ và lan tỏa tình cảm sâu sắc trong các bạn trẻ và nhân dân cả nước với mong muốn đóng góp vì biển đảo quê hương. Năm nay, Hành trình diễn ra đúng dịp kỷ niệm 30 năm những chiến sỹ hải quân ngã xuống khi bảo vệ chủ quyền Tổ quốc trên quần đảo Trường Sa.

Hôm nay (16/4), tại cảng Cát Lái (TPHCM), T.Ư Đoàn phối hợp với Bộ tư lệnh Hải quân tổ chức Hành trình “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” năm 2018 với chủ đề “Tuổi trẻ đồng hành vì Trường Sa xanh”

Hành trình do anh Bùi Quang Huy, Bí thư T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn, Chuẩn đô đốc Phạm Văn Sơn, Phó chủ nhiệm Chính trị Hải quân làm chỉ huy cùng hơn 200 đại biêu là những gương mặt trẻ tiêu biểu cả nước tham gia. Trong đó, có 14 thanh niên được lựa chọn từ hồ sơ thi tuyển với các công trình thiết thực hướng về biển đảo quê hương như: mô hình trồng rau xanh an toàn; giải pháp tăng tuổi thọ máy phát điện; mô hình chuyển nước biển thành nước ngọt… 

Anh Bùi Quang Huy cho biết: “Hành trình của chúng ta được tổ chức trong thời điểm vô cùng đặc biệt khi cách đây đúng 30 năm, Hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng chiến đấu để bảo vệ bãi đá Cô Lin, Len Đao và Gạc Ma trước họng súng xâm lược của ngoại bang.

Tôi mong chúng ta sẽ có những việc làm thiết thực, thể hiện sự tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay với những hy sinh, xương máu của bao chiến sỹ hải quân đã anh dũng hy sinh, thể hiện sự chung sức, chung lòng của tuổi trẻ và nhân dân cả nước cùng cán bộ, chiến sỹ hải quân nhằm giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quôc, làm Trường Sa ngày càng gần hơn với đất liền”.

MỚI - NÓNG