10 nhà khoa học trẻ đón nhận Giải thưởng Quả cầu vàng năm 2018

TPO - Từ 61 hồ sơ tham dự, Ban tổ chức Giải thưởng Quả cầu vàng năm 2018 đã xét chọn vinh danh 10 tài năng trẻ xuất sắc nhất trên các lĩnh vực, gồm: Công nghệ môi trường, Công nghệ sinh học, Công nghệ y - dược, Công nghệ vật liệu mới và Công nghệ thông tin và Truyền thông.

Tối 28/12, tại TPHCM, Trung ương Đoàn cùng Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ vinh danh, trao giải thưởng Khoa học Công nghệ Thanh niên Quả cầu vàng năm 2018.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân; anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; ông Phan Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; ông Huỳnh Thành Đạt, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM tham dự và tuyên dương các nhà khoa học trẻ tiêu biểu.

10 nhà khoa học trẻ đón nhận Giải thưởng Quả cầu vàng năm 2018 ảnh 1 Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát biểu tuyên dương các nhà khoa học trẻ tiêu biểu trên các lĩnh vực
Năm 2018, giải thưởng Khoa học Công nghệ Thanh niên Quả cầu vàng (gọi tắt Giải thưởng Quả cầu vàng) được phát động và tuyên truyền rộng rãi đến thanh thiếu nhi Việt Nam trong và ngoài nước; triển khai công văn đến 123 đầu mối là các bộ, ngành; các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc; các trường đại học, học viện, các viện, trung tâm nghiên cứu để phát hiện, giới thiệu các cá nhân tiêu biểu tham gia Giải thưởng. Sau gần 8 tháng phát động, cơ quan thường trực Giải thưởng đã nhận được 61 hồ sơ của 31 đơn vị đề cử, bao gồm: 2 bộ, ngành; 15 tỉnh, thành Đoàn; 12 trường đại học, học viện, Hội Sinh viên Việt Nam ở Hàn Quốc, Đại sứ quán Việt Nam tại Na Uy.
10 nhà khoa học trẻ đón nhận Giải thưởng Quả cầu vàng năm 2018 ảnh 2 Các gương mặt trẻ xuất sắc trên các lĩnh vực giao lưu tại buổi lễ
10 nhà khoa học trẻ đón nhận Giải thưởng Quả cầu vàng năm 2018 ảnh 3 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân vinh danh, gửi gắm niềm tin của lãnh đạo TPHCM đến các gương mặt trẻ tiêu biểu

Tham gia xét Giải thưởng năm nay có 46 nam, 15 nữ; 1 người dân tộc thiểu số (dân tộc Hoa); 25 tiến sĩ, 11 thạc sĩ; 44 công chức, viên chức; 7 học sinh, sinh viên; ứng viên nhỏ tuổi nhất sinh năm 2001 (17 tuổi), lớn tuổi nhất sinh năm 1983 (35 tuổi); có 1 ứng viên tham gia giải thưởng lần thứ 4, 4 ứng viên tham gia giải thưởng lần thứ 2.

10 nhà khoa học trẻ đón nhận Giải thưởng Quả cầu vàng năm 2018 ảnh 4
10 nhà khoa học trẻ đón nhận Giải thưởng Quả cầu vàng năm 2018 ảnh 5
10 nhà khoa học trẻ đón nhận Giải thưởng Quả cầu vàng năm 2018 ảnh 6
10 nhà khoa học trẻ đón nhận Giải thưởng Quả cầu vàng năm 2018 ảnh 7
10 nhà khoa học trẻ đón nhận Giải thưởng Quả cầu vàng năm 2018 ảnh 8
10 nhà khoa học trẻ đón nhận Giải thưởng Quả cầu vàng năm 2018 ảnh 9

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân và ông Phan Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội trao thưởng các gương tiêu biểu 

Sau các vòng bình chọn khắt khe, kỹ lưỡng, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã quyết định trao Giải thưởng Quả cầu vàng năm 2018 cho 10 tài năng trẻ xuất sắc nhất trên các lĩnh vực, gồm: Công nghệ môi trường, Công nghệ sinh học, Công nghệ y - dược, Công nghệ vật liệu mới và Công nghệ thông tin và Truyền thông.

10 nhà khoa học trẻ đón nhận Giải thưởng Quả cầu vàng năm 2018 ảnh 10
10 nhà khoa học trẻ đón nhận Giải thưởng Quả cầu vàng năm 2018 ảnh 11
10 nhà khoa học trẻ đón nhận Giải thưởng Quả cầu vàng năm 2018 ảnh 12
10 nhà khoa học trẻ đón nhận Giải thưởng Quả cầu vàng năm 2018 ảnh 13 Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong và Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM Huỳnh Thành Đạt tuyên dương các gương tiêu biểu
10 nhà khoa học trẻ đón nhận Giải thưởng Quả cầu vàng năm 2018 ảnh 14

Phát biểu tại lễ trao giải, anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn tin tưởng các bạn trẻ đạt giải thưởng Quả cầu vàng năm nay sẽ tiếp tục tiếp bước các anh chị đi trước, không ngừng say mê học tập, nghiên cứu để tiếp tục đóng góp xứng đáng cho nền khoa học công nghệ nước nhà, đặc biệt là trong bối cảnh cuộc CMCN 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, tác động sâu sắc đến mọi mặt đời sống xã hội. Do đó, đòi hỏi các bạn trẻ luôn nỗ lực, cố gắng, không ngừng sáng tạo, nắm bắt cơ hội, đưa đất nước ta bứt phá, sớm thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và trở thành quốc gia có nền công nghiệp hiện đại. 

Chia sẻ tại buổi lễ vinh danh, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị Trung ương Đoàn và Thành Đoàn TPHCM thực hiện một cuốn sách giới thiệu về 30 gương mặt trẻ đạt Giải thưởng Quả cầu vàng trong 3 năm gần nhất. Đồng thời sắp xếp, chuẩn bị để có thể mỗi tháng tổ chức gặp gỡ, tọa đàm giao lưu chia sẻ giữa các gương mặt trẻ trong nghiên cứu khoa học với thanh niên thành phố nhằm tạo sự lan tỏa trong nghiên cứu khoa học. Hơn nữa, những gương mặt tiêu biểu này còn có thể trở thành người hướng dẫn nghiên cứu khoa học cho các thanh niên trẻ.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, những bạn trẻ đạt giải thưởng Quả cầu vàng cần nhận thức rõ vai trò, nhiệm vụ của mình đối với sự phát triển của đất nước, bên cạnh những công trình nghiên cứu của bản thân cần đào tạo cho những bạn trẻ tiếp bước con đường nghiên cứu khoa học.

Theo thông tin từ BTC giải thưởng, so với những năm trước, năm nay, có nhiều hồ sơ của các ứng viên đang học tập, công tác ở nước ngoài; số lượng hồ sơ tham gia nhiều hơn, chất lượng hồ sơ tốt và có nhiều thành tích xuất sắc. Trong đó, nhiều cá nhân là chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ cấp nhà nước, có đề tài ứng dụng thực tế đem lại hiệu quả cao, có nhiều công trình khoa học chất lượng cao, nhiều giải pháp đã được công nhận, nhiều giải thưởng, huy chương trong nước và quốc tế...

Mỗi cá nhân đạt Giải thưởng được nhận Cúp Quả cầu vàng, Giấy chứng nhận và Huy hiệu “Tuổi trẻ sáng tạo” của Trung ương Đoàn kèm theo tiền thưởng 20 triệu đồng từ Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tân Hiệp Phát.

10 gương mặt nhận giải thưởng Quả cầu vàng 2018:

1.      TS. Vòng Bính Long (Lĩnh vực Công nghệ y – dược)

2.      ThS. Đặng Hoàng Phú (Lĩnh vực Công nghệ y – dược)

3.      TS. Chu Đình Tới (Lĩnh vực Công nghệ Sinh học)

4.      TS. Trịnh Kiều Thế Loan (Lĩnh vực Công nghệ Sinh học)

5.      TS. Đào Sỹ Đức (Lĩnh vực Công nghệ môi trường)

6.      TS. Phạm Thị Phương Thùy (Lĩnh vực Công nghệ môi trường)

7.      TS. Đinh Minh Quang (Lĩnh vực Công nghệ môi trường)

8.      ThS. Đào Như Ngọc (Lĩnh vực CNTT&TT)

9.      TS. Nguyễn Đại Hải (Lĩnh vực Công nghệ vật liệu mới)

10. TS. Phạm Văn Việt (Lĩnh vực Công nghệ vật liệu mới)

10 nhà khoa học trẻ đón nhận Giải thưởng Quả cầu vàng năm 2018 ảnh 15

Các gương Quả cầu vàng năm 2018 chụp ảnh lưu niệm cùng các vị lãnh đạo 

10 nhà khoa học trẻ đón nhận Giải thưởng Quả cầu vàng năm 2018 ảnh 16

Các gương tiêu biểu nhận giải thưởng Quả cầu vàng năm 2018

10 nhà khoa học trẻ đón nhận Giải thưởng Quả cầu vàng năm 2018 ảnh 17
10 nhà khoa học trẻ đón nhận Giải thưởng Quả cầu vàng năm 2018 ảnh 18

Gia đình chung vui cùng gương tiêu biểu giải thưởng Quả cầu vàng

Cùng với giải thưởng Quả cầu vàng, Trung ương Đoàn cũng triển khai Phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực KHCN lần thứ 20 trong các lĩnh vực: Công nghệ thông tin, điện, điện tử và cơ khí - là những ngành học mà sinh viên nữ còn hạn chế và cần được khuyến khích. Năm nay, Ban Bí thư Trung ương Đoàn quyết định trao Phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực KHCN năm 2018 cho 20 nữ sinh viên xuất sắc nhất trên các lĩnh vực kỹ thuật trên.