10 sự kiện thanh niên tiêu biểu 2015

Đoàn viên thanh niên trong chương trình Điểm hẹn Tôi yêu Tổ quốc. Ảnh: Xuân Tùng.
Đoàn viên thanh niên trong chương trình Điểm hẹn Tôi yêu Tổ quốc. Ảnh: Xuân Tùng.
TP - Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2015 khép lại với nhiều kết quả tốt đẹp, để lại nhiều dấu ấn. Ban Chấp hành T.Ư Đoàn công bố 10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu năm 2015.

 1. Các hoạt động “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”

Thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức các hoạt động chào mừng sôi nổi, rộng khắp, thu hút sự chú ý, hưởng ứng của đoàn viên, thanh niên và xã hội. Nổi bật là các hoạt động: Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Đăng ký và triển khai thực hiện các công trình, phần việc thanh niên; Liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng toàn quốc 2015.

2. Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

Thông qua việc tổ chức cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên cả nước tham gia các nghi lễ Thượng cờ, hát Quốc ca - Đoàn ca và xếp hình khối đất nước, Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã góp phần nâng cao ý thức chính trị, lý tưởng cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, khơi dậy ước mơ, khát vọng của thanh niên trong lập thân, lập nghiệp, học tập, lao động sáng tạo, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

10 sự kiện thanh niên tiêu biểu 2015 ảnh 1

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tặng hoa cho các đại biểu tài năng trẻ vào ngày 13/12/2015 tại Hà Nội. Ảnh: Như Ý.

3. Hội thi “Ánh sáng soi đường”

Nổi bật là Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh hình thức sân khấu hóa thu hút sự tham gia dự thi của hơn 187 nghìn sinh viên ở 66 tỉnh, thành. Có gần 2,9 triệu lượt người truy cập website cuộc thi, trung bình hơn 46.600 lượt người truy cập mỗi ngày. Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” dành cho học sinh THPT và Trung tâm giáo dục thường xuyên trên cả nước, nhằm khơi dậy tinh thần ham mê tìm hiểu, nghiên cứu lịch sử, nét đẹp quê hương, bồi đắp lòng yêu nước, tự hào dân tộc trong giới trẻ.  

10 sự kiện thanh niên tiêu biểu 2015 ảnh 2

Hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương. Ảnh: Xuân Tùng.

4. Hành trình vì biển đảo quê hương, vì biên cương Tổ quốc

Các hoạt động triển lãm bản đồ, hình ảnh khẳng định chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa, Trường Sa; quyên góp, vận động nguồn lực, thăm hỏi động viên các chiến sĩ và gia đình chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo; giao lưu, kết nghĩa giữa bộ đội biên phòng với nhân dân vùng biên, giữa tổ chức đoàn và đoàn viên thanh niên ở miền xuôi với các đơn vị kết nghĩa ở biên giới, hải đảo... Đoàn “Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” 2015 đã ra thăm, tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ và nhân dân sinh sống ở huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 trị giá gần 3 tỷ đồng; Các hoạt động Xuân biên cương - Tết hải đảo, Lễ hội bánh chưng xanh cho người nghèo của thanh niên quân đội được tổ chức 250 điểm ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên cả nước trong dịp Tết Nguyên đán.

10 sự kiện thanh niên tiêu biểu 2015 ảnh 3

Tiếp sức mùa thi. Ảnh: Xuân Tùng.

5. Chương trình “Tiếp sức mùa thi”  

Được triển khai trên cả nước, tập trung tại 23 tỉnh, thành phố có các cụm thi quốc gia. Các cấp bộ Đoàn thành lập hơn 4.000 đội hình tình nguyện “Tiếp sức mùa thi” với hơn 59 nghìn tình nguyện viên tham gia. Ban Tổ chức chương trình hỗ trợ 18 xe chuyên chở 600 học sinh khó khăn tại 3 tỉnh (Lai Châu, Đắk Nông, Sóc Trăng). Chương trình chuẩn bị được hơn 41 nghìn chỗ ở miễn phí, 180 nghìn chỗ ở giá rẻ, gần 134 nghìn suất cơm miễn phí, hơn 167 nghìn vé xe buýt miễn phí, 220 nghìn bản đồ hỗ trợ, tư vấn cho khoảng 700.000 lượt thí sinh và người thân. “Chiến dịch Mùa hè Xanh” đã thu hút hơn 125 nghìn sinh viên tham gia với hơn 1.000 đội hình sinh viên tình nguyện tập trung.

6. Hành trình Nhân ái

Nổi bật là các chương trình “Hiến máu tình nguyện”; “Tiếp sức người bệnh”, “Tiếp sức lao động trẻ” và “Chia sẻ cùng thầy cô - tôn vinh giáo viên cắm bản tiêu biểu”. Chương trình “Hiến máu tình nguyện” được tổ chức rộng khắp, thúc đẩy tuổi trẻ cả nước tham gia, góp phần biến việc hiến máu cứu người thành hành động có ý thức và thường xuyên, như chương trình “Chủ nhật đỏ” do báo Tiền Phong tổ chức tại 18 tỉnh, thành phố, tiếp nhận hơn 17.700 đơn vị máu; ngày hội Thầy thuốc trẻ tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng do T.Ư Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phát động tiếp nhận 21.000 đơn vị máu.

7. Hành trình “Theo bước chân những người anh hùng” 

Đây là chuỗi các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân, 10 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhiều cuộc thi, hội trại, tọa đàm ý nghĩa tổ chức tại các khu di tích lịch sử. Đã có 168 căn nhà nhân ái xây mới và sửa chữa với giá trị 11 tỷ đồng; tổ chức 176 điểm khám bệnh, phát thuốc miễn phí trị giá 5,5 tỷ đồng. Đồng thời, tổ chức tuyên dương 10 mô hình thanh niên tiêu biểu và 70 thanh niên Công an và thanh niên Quân đội có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

8. Đại hội cháu ngoan Bác Hồ

Đại hội cấp toàn quốc có sự tham dự của 350 đại biểu là những đội viên và thiếu nhi có thành tích xuất sắc, cùng các cán bộ phụ trách Đội tiêu biểu trong cả nước với nhiều hoạt động tuyên dương ý nghĩa. Lễ Tuyên dương trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn vươn lên học giỏi một số tỉnh miền núi phía Bắc lần thứ nhất.     

9. Đại hội Tài năng Trẻ Việt Nam lần thứ II

Đại hội là nơi gặp gỡ, tôn vinh 364 tài năng trẻ được tuyển chọn từ những Giải thưởng cao quý do T.Ư Đoàn tổ chức như: 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, Người thợ trẻ giỏi toàn quốc, Lương Định Của, Giải thưởng Cán bộ công chức, viên chức trẻ giỏi, Giải thưởng Lý Tự Trọng, Giải thưởng Quả Cầu vàng, Sao vàng Đất Việt, Sao Tháng Giêng và danh hiệu Sinh viên 5 tốt, Giải thưởng Kim Đồng. Với chủ đề “Tài năng trẻ Việt Nam chung tay dựng xây đất nước”, Đại hội là thông điệp thể hiện lòng quyết tâm của đội ngũ tài năng trẻ Việt Nam đoàn kết, chung sức, đồng lòng dựng xây và bảo vệ đất nước trong thời kỳ CNH- HĐH đất nước, hội nhập quốc tế.

10. Chương trình “Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt - Trung”

Trong năm 2015, tổ chức Đoàn các cấp đã tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại thanh niên sôi nổi, ghi được dấu ấn tốt đẹp. Trong đó, nổi bật là 2 chương trình “Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt – Trung” lần thứ 15 và lần thứ 16 do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc phối hợp tổ chức lần lượt tại Trung Quốc và tại Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.