10 xu hướng tiêu dùng trẻ

10 xu hướng tiêu dùng trẻ
Một xu hướng rất mãnh liệt là sử dụng kiểu thời trang, trang thiết bị tiêu dùng phù hợp và có tính tiện ích phục vụ môi trường hay sở thích dùng laptop mini, pausing- chụp ảnh tự sướng... đang hấp dẫn người trẻ.

Bạn vừa là một “con nghiện” kỹ thuật số, vừa đam mê thời trang và vừa theo phong cách hiện đại thì “2tek kute” (hitech cute) là một xu hướng không thể bỏ qua. Cô bạn thân có một chiếc MP3 mèo Kitty hay cậu bạn tự nhiên cầm lon Coca-Cola lên nói chuyện “ngon lành” thì đừng quá ngạc nhiên nhé.

Bạn sẽ thấy cả một thế giới 2tek đang được cập nhật từng ngày, đáng yêu và dễ thương hơn bao giờ hết. Di động Mickey, webcam cún yêu, chuột ôtô, ... thậm chí USB trái tim cho “người ấy” vào Valentine nữa chứ (không ngây ngất mới là lạ).

Chắc chắn rằng xu hướng này còn phát triển đến năm sau nhưng sẽ biến chuyển thành một chút: 2tek sẽ được làm như một món trang sức hoặc phụ kiện thời trang. Lúc đó sẽ còn vô khối thứ đồ hay ho, tha hồ tiện ích nhé!

2. Hàng hiệu No.1

D&G, Louis Vuitton, Praka, CK, Chloe’, Mango, Espirit... Rất nhiều các thương hiệu hàng đầu trên thế giới nay đã có mặt tại Việt Nam. Và đương nhiên điều đó chi phối không ít đến xu hướng tiêu dùng chung của giới trẻ.

Ai cũng muốn sở hữu ít nhất một món gắn mác thương hiệu nổi tiếng nhưng giá cả thì tỷ lệ thuận với mức độ nổi tiếng đó vì vậy mua đồ hiệu quả là một mong muốn ngoài tầm tay đối với đại đa số sinh viên.

Nắm bắt được nhu cầu này, các dịch vụ kinh doanh “cho thuê đồ hiệu” ra đời. Bây giờ, sẽ không khó lắm để bạn thấy được “thương hiệu” ở khắp mọi nơi và rất nhiều trong số đó đã được thuê để thỏa mãn sở thích này.

3. Laptop mini

Máy tính cá nhân là một công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại. Những việc học tập hay làm thêm của sinh viên đòi hỏi sự dễ dàng di chuyển và thật tiện ích. Vậy việc bê một chiếc máy tính vác vai theo người thật là một điều không thể. Nếu như trước đây, laptop bình quân có trọng lượng, kích thước khá lớn và để sở hữu chúng với mức giá khá cao là một điều khó khăn đối với các bạn sinh viên.

Thì nay, những chiếc laptop kích thước nhỏ với giá cả phải chăng đang dần thay thế những chiếc laptop đồ sộ đắt tiền. Chỉ nhỉnh hơn cuốn sổ tay một chút và khá bắt mắt, lại không quá khó khăn với túi tiền sinh viên. Thuận tiện trong việc mang theo và di chuyển, laptop mini đang chiếm được thiện cảm và trở thành món đồ “hot” với giới trẻ hiện nay.

4. Pausing- chụp ảnh tự sướng

Chụp ảnh tự sướng là trào lưu không thể không nhắc đến. Ai mà chẳng có lúc tự giơ điện thoại lên làm điệu vài kiểu. Tuy nhiên, cái đáng nói ở đây là từ trào lưu tự sướng kéo theo nhiều trào lưu ăn theo.

Nếu như trước đây, khi bạn giơ chiếc kính sọc ngang sọc dọc nhìn không nhìn được và không che được gió bụi bạn không hiểu dùng nó để làm gì? Có những chiếc khăn quàng cổ dài 2m nhưng chỉ to bằng ... 1 ngón tay, quàng không hề ấm, bạn cũng không hiểu dùng nó để làm gì? Và còn rất nhiều phụ kiện khác nữa tưởng chừng không bao giờ sử dụng đến trong thực tế nay được sử dụng một cách ngon lành. Kéo theo là các quán cafe đẹp, các góc phố đẹp để phục vụ cho trào lưu này. Đừng nói là bạn chưa bao giờ chụp ảnh tự sướng đấy nhé.

5. Shopping online

Bạn đã thử mua hàng trên mạng lần nào chưa? Có shopping online một lần mới biết rằng chưa có một cái “chợ” nào náo nhiệt và đầy đủ tất cả các mặt hàng như thế. Không có một món đồ nào mà bạn không tìm được trên internet.

Giá cả thì yên tâm, chắc chắn rẻ hơn các shop. Mặt khác mua sắm online cũng có những rủi ro nhất định: bạn không được thử, không được đổi hàng sau khi mua. Tuy nhiên mua sắm online hiện đang vẫn là lựa chọn rất “hot” cho các thượng đế trẻ.

6. Slogan vui nhộn

Đến các shop bạn sẽ thấy có khá nhiều những câu nói hài hước, vui đùa dí dỏm, đa số bằng tiếng anh được in lên trang phục. Thử tưởng tượng khi bước ra đường, bạn đã làm cho mọi người cảm thấy thật vui vì những dòng chữ dễ thương, chính bạn cũng cảm thấy vui hơn, vì những nụ cười thân thiện đó. Vậy thì sao bạn không làm cho cuộc sống ngày một thêm vui nhộn?

7. Tôi yêu thể thao

Một trong những trào lưu thật đáng vui mừng hiện nay chính là việc tập luyện thể dục thể thao của các bạn trẻ. Một thế hệ trẻ năng động, khỏe mạnh thực sự đang là một tín hiệu vui cho cả cộng đồng. Môn thể thao hiện nay được các bạn nữ ưa thích là múa bụng, yoga, lắc vòng, nhảy dây... không đòi hỏi quá nhiều diện tích tập luyện, lại chỉ cần một khóa căn bản là có thể tự tập tại nhà.

Các chàng trai thì lại thích đến phòng tập thể dục thể hình để “tôi luyện” một cơ thể cường tráng. Đây quả thật là trào lưu đáng được hoan nghênh và phát triển.

8. “Pet” cưng

Phong trào nuôi thú cũng đã có từ lâu. Tuy nhiên trước đây, thú cưng được ưa chuộng là chó, mèo xinh xắn thì nay thú cưng là những con vật nhỏ xíu và đa dạng về giống loài. Bạn sẽ dễ dàng mua được những chú nhìm cảnh nhiều màu, chuột lang các loại, cún, mèo tí hon, bên cạnh đó còn có thỏ lai, rùa, chim, cá...

Có rất nhiều loại thú cưng để cho bạn lựa chọn và những con thú nhỏ xinh này đang làm cho cả con gái lẫn con tra chết mê chết mệt. Vừa góp phần bảo tồn cho thiên nhiên vừa là một thú chơi lành mạnh và trính xa được các tệ nạn xã hội.

9. Trà xanh

Trà xanh là một thức uống rất quen thuộc và dễ chế biến đối với người Việt Nam. Những chiết xuất từ trà xanh đang khiến các bạn sinh viên quan tâm nhiều hơn bao giờ hết.

Các sản phẩm được chiết xuất từ trà xanh có một thế mạnh rất lớn là giá cả hết sức phải chăng, hiệu quả sử dụng cao, và đặc biệt là tính thiên nhiên trong từng sản phẩm. Đẹp mà không tốn nhiều tiền, bạn sẽ không phải băn khoăn khi lựa chọn các sản phẩm chiết xuất từ trà xanh.

10. I’m a greenager

Greenager là một thế hệ những người trẻ năng động yêu mến thân thiện với môi trường. Bạn có thương những chú cá voi to kềnh nhưng hiền khô hay những khu rừng nhiệt đới đang đứng trước nguy cơ “biến mất khỏi Trái đất”? Bạn có nên lo lắng không khi mỗi năm nước mình nóng lên 0,1 độ C cùng với những thay đổi ngày một xấu đi của khí hậu toàn cầu?...

 Với những suy nghĩ đó, một xu hướng rất mãnh liệt của các bạn trẻ là sử dụng kiểu thời trang, trang thiết bị tiêu dùng phù hợp và có tính tiện ích phục vụ môi trường: chẳng hạn như một chiếc túi có chất liệu gần gũi với tự nhiên, những sản phẩm ẩm thực không gây hại, gây bẩn cho môi trường, những mẫu trang phục có slogan, kiểu dáng chia sẻ thông điệp về môi trường...

Những greenager này đã làm ấm nóng hơn xu hướng tiêu dùng vì môi trường, vì cuộc sống!

Theo An Thuận
Sinh viên Việt Nam

MỚI - NÓNG