120 bạn trẻ kiều bào hào hứng tham gia Trại hè Việt Nam 2017

120 bạn trẻ kiều bào vui mừng ra mắt lãnh đạo và thanh niên TPHCM.
120 bạn trẻ kiều bào vui mừng ra mắt lãnh đạo và thanh niên TPHCM.
TPO - Tối 19/7, tại Nhà văn hóa Thanh niên (TPHCM), Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) phối hợp cùng UBND TPHCM tổ chức lễ khai mạc Trại hè Việt Nam năm 2017.

Với chủ đề “Tuổi trẻ kiều bào tự hào về đất phương Nam”, Trại hè Việt Nam 2017 thu hút sự tham gia của 120 thanh niên, sinh viên kiều bào đến từ 25 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Từ 19 đến 31/7 tại TPHCM và nhiều tỉnh, thành khu vực ĐBSCL (An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau...), trại hè diễn ra nhiều hoạt động phong phú, như tham quan các danh lam thắng cảnh, tìm hiểu bản sắc văn hóa; tri ân các bậc tiên liệt; giao lưu cùng thanh niên, sinh viên các địa phương; tham gia các hoạt động thiện nguyện...

120 bạn trẻ kiều bào hào hứng tham gia Trại hè Việt Nam 2017 ảnh 1 Lãnh đạo cơ quan thuộc Bộ Ngoại giao và TPHCM tặng hoa chúc mừng các trại sinh kiều bào.
120 bạn trẻ kiều bào hào hứng tham gia Trại hè Việt Nam 2017 ảnh 2

Bà Nguyễn Thị Thu phát biểu chào mừng trại hè.

Bắt đầu từ 2004 đến nay, chương trình Trại hè Việt Nam là dịp để các bạn trẻ kiều bào ở khắp nơi trên thế giới về lại quê hương trau dồi, nâng cao kiến thức lịch sử - văn hóa, truyền thống dân tộc, góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Bà Nguyễn Thị Thu, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, cho biết Đảng và Nhà nước ta xem cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời, là nguồn lực to lớn của cộng đồng dân tộc VN, luôn quan tâm củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó có thế hệ trẻ kiều bào.

120 bạn trẻ kiều bào hào hứng tham gia Trại hè Việt Nam 2017 ảnh 3  Các bạn trẻ kiều bào trang nghiêm thực hiện nghi thức hát Quốc ca Việt Nam.
120 bạn trẻ kiều bào hào hứng tham gia Trại hè Việt Nam 2017 ảnh 4 Thanh niên kiều bào hân hoan tại lễ khai mạc trại hè.

“Tôi tin tưởng rằng sau kỳ trại hè Việt Nam, hai tiếng Việt Nam sẽ thật sự trở nên thiêng liêng với mỗi trại sinh kiều bào, quê hương Việt Nam sẽ luôn đồng hành, động viên, giúp đỡ các em, giúp các em trưởng thành, gắn bó hơn với quê hương. Mong rằng ngọn lửa trại hè sẽ luôn cháy mãi trong tim của mỗi trại sinh nói riêng và thế hệ trẻ VN ở trong và ngoài nước nói chung ”, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Thu nói.

120 bạn trẻ kiều bào hào hứng tham gia Trại hè Việt Nam 2017 ảnh 5 Một tiết mục văn nghệ chào mừng tại lễ khai mạc.
120 bạn trẻ kiều bào hào hứng tham gia Trại hè Việt Nam 2017 ảnh 6 Hơn 100 bạn trẻ cùng hòa vang tiếng ca hai bài hát “Trại hè Việt Nam” và “Nối vòng tay lớn” để kết thúc buổi lễ khai mạc.
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.