120 chiến sỹ nhí trải nghiệm học kỳ Công an khóa 2

Thiếu nhi đến từ các tỉnh thành Lạng Sơn, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Bắc Ninh, Nghệ An tham gia Học kỳ Công an khóa 2.
Thiếu nhi đến từ các tỉnh thành Lạng Sơn, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Bắc Ninh, Nghệ An tham gia Học kỳ Công an khóa 2.
TPO - Ngày 19/6 tại Hà Nội, Hội đồng Đội Trung ương, Trung tâm Hỗ trợ và phát triển thiếu nhi Việt Nam phối hợp với Học viện Cảnh sát nhân dân – Bộ Công an tổ chức lễ khai mạc Học kỳ Công an khóa 2 với chủ đề: Hành trình: Đi để biết – học để sống”.

Tham dự có đại diện lãnh đạo Hội đồng Đội Trung ương, lãnh đạo Học viện Công an đặc biệt có sự tham dự của 120 thiếu nhi đến từ các tỉnh thành Lạng Sơn, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Bắc Ninh, Nghệ An.

120 chiến sỹ nhí trải nghiệm học kỳ Công an khóa 2 ảnh 1
120 chiến sỹ nhí trải nghiệm học kỳ Công an khóa 2 ảnh 2

Đại biểu cùng các em thiếu nhi dâng hoa thắp hương.

Học kỳ Công an khóa 2 với chủ đề “Hành trình: Đi để biết – học để sống” diễn ra trong 9 ngày từ 19/6 đến 27/6/2016 tại Học viện Cảnh sát nhân dân – Bộ Công an. Tham dự hành trình, các em thiếu nhi được giáo dục về truyền thống cách mạng của dân tộc; truyền thống 71 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, về quyền trẻ em, chống xâm hại trẻ em, giáo dục đạo đức, pháp luật cho thiếu nhi; trang bị kỹ năng sinh tồn, giao tiếp; sinh hoạt tập thể, làm việc nhóm…. ứng phó với những tình huống nguy hiểm giả định như: Hỏa hoạn, đuối nước, bạo lực học đường, kẻ xấu lợi dụng, bị lạc, bị bắt cóc…

Bên cạnh đó các em  thiếu nhi được rèn luyện về tác phong, bản lĩnh, các em cũng được học về các kỹ năng giáo dục xã hội và các hoạt động bổ trợ khác như tham quan danh lam thắng cảnh, vui chơi thể dục thể thao, học hát, dân vũ, teambuding…

Đồng chí Hoàng Tú Anh, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển thiếu nhi Việt Nam cho biết: “Hành trình: Đi để biết – học để sống” khóa 2 được tổ chức với hình thức đổi mới, phong phú như kịch nghệ, dã ngoại, trò chơi lớn, giao lưu văn hóa, văn nghệ TDTT… Thông qua môi trường học tập rèn luyện giúp cho các em được phát triển cả về tinh thần và thể chất, biết sẻ chia, quan tâm đến những người xung quanh, rèn luyện tinh thần kỷ luật, tính tự lập, kiên định để vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

120 chiến sỹ nhí trải nghiệm học kỳ Công an khóa 2 ảnh 3

Chiến sỹ nhí Bùi Đức Minh.

120 chiến sỹ nhí trải nghiệm học kỳ Công an khóa 2 ảnh 4

Nguyễn Phương Thảo (giữa) cùng các bạn tham gia “Hành trình: Đi để biết – học để sống”.

Vượt hơn 100km đến từ Lạng Sơn, chị Đoàn Thị Nga phụ huynh của chiến sỹ nhí tham dự hành trình có mặt từ sớm tại Học viện Cảnh Sát nhân dân cho biết: Tôi đăng ký cho con trai tham gia chương trình với mong muốn sau những ngày được học tập, rèn luyện cùng sinh hoạt tập thể sẽ giúp cho cháu rèn luyện các kỹ năng xã hội, giúp cháu tự tin, bảo vệ, chăm sóc bản thân và nâng cao các kỹ năng giao tiếp ứng xử. Hy vọng các con có một mùa hè đúng nghĩa sau khi kết thúc trại hè giúp các con bước vào năm học mới với tất cả niềm háo hức, hưng phấn.

Với ước mơ sau này là Chiến sỹ Công an, em Bùi Đức Minh chia sẻ: “Khi biết chương trình, em đã xin bố mẹ cho tham gia và phải hứa với bố mẹ rất nhiều. Giờ em đã chuẩn bị tinh thần 9 ngày ở tập trung cùng các bạn để được học tập, rèn luyện trong môi trường Công an em rất hồi hộp”.

120 chiến sỹ nhí trải nghiệm học kỳ Công an khóa 2 ảnh 5
120 chiến sỹ nhí trải nghiệm học kỳ Công an khóa 2 ảnh 6

Các chiến sĩ nhí trong Lễ khai mạc.

Cũng có ước mơ sau này là chiến sỹ Công an,  bạn Nguyễn Phương Thảo đến từ Hải Phòng cho biết, đây là lần thứ 2 em tham gia chương trình trại hè Công an, lần đầu em tham gia em đã rất lo sợ, nhút nhát nhưng khi tham gia em được gặp các bạn mới và sinh hoạt cùng nhau em bớt sợ và tự tin lên không còn nhút nhát nữa, chính vì vậy năm nay em đã xin bố mẹ cho em tiếp tục được tham gia trại hè với mong muốn được hoàn thiện cũng như trang bị cho mình thêm những kiến thức học hỏi từ những các bạn các anh chị.

Trước đó, các chiến sỹ nhí cùng đại biểu đã làm lễ dâng hương, đặt vòng hoa tại tượng đại Chủ tịch Hồ Chí Minh.

MỚI - NÓNG