15% tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia

15% tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia
TP - Ngày 14/12, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Ủy ban ATGT Quốc gia tổ chức Diễn đàn “Rượu bia và tai nạn giao thông năm 2015”.

Tại diễn đàn, Nguyễn Nhật Bình (đến từ Trường THPT Việt Đức Hà Nội) cho biết, mới đây, Đoàn trường tổ chức khảo sát nhỏ với hơn 500 đoàn viên thanh niên trong trường. Kết quả, tỉ lệ học sinh có sử dụng rượu bia  từ khi 14-17 tuổi, chiếm 30%. Trong đó, quan niệm và lý do sử dụng rượu bia được đưa ra rất nhiều như: thể hiện mình đã trưởng thành; thể hiện bản lĩnh “đàn ông”; giải tỏa những cảm xúc tiêu cực, sự căng thẳng hay những nỗi buồn...

Thông tin tại diễn đàn cho biết, mặc dù tai nạn giao thông (TNGT) đã giảm cả 3 tiêu chí, nhưng số vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng lại gia tăng. Tại Việt Nam, trung bình hằng ngày, ước tính có khoảng 25 người chết do TNGT mà chủ yếu là TNGT đường bộ. Trong đó, có tới 40% số vụ TNGT và 11% người tử vong liên quan đến bia rượu. Trong khi đó, theo BS Đoàn Hải Sơn (Bệnh viện Việt Đức Hà Nội), mỗi năm, Bệnh viện Việt Đức tiếp nhận từ 20-30 nghìn trường hợp cấp cứu, trong đó hơn một nửa do TNGT mà 10-15% liên quan tới việc sử dụng rượu bia.

Tại diễn đàn, nhiều ý kiến cho rằng, các bạn trẻ cần nhìn nhận đúng về việc sử dụng rượu bia, không chỉ trong tham gia giao thông mà trong mọi lĩnh vực khác của đời sống xã hội. Để ngăn chặn người trẻ sử dụng rượu bia, nhiều giải pháp được đề xuất như: Xây dựng và tổ chức nhiều hoạt động, sân chơi lành mạnh, bổ ích (tuần đọc sách, tuần công tác xã hội, các hội thi thể thao, văn nghệ...); tuyên truyền, thông tin để giới trẻ hiểu được tác hại của rượu bia; hướng thanh niên sinh viên giải tỏa tâm lý lo âu, căng thẳng bằng cách đến các văn phòng tham vấn tâm lý... Đặc biệt, nhiều ý kiến cho rằng, cần đẩy mạnh chế tài xử phạt việc điều khiển phương tiện giao thông khi trong người có nồng độ cồn vượt mức cho phép.

MỚI - NÓNG