18 người đã đoạt giải cuộc thi viết tháng 7/2007, trong đó 1 giải nhất, 2 giải nhì, 5 giải ba và 10 giải khuyến khích. Cụ Trần Văn Trừng, 90 tuổi, gửi bài qua báo Tiền phong đã đoạt giải nhất.
Giải nhất: Trần Văn Trừng (90 tuổi, Xóm 7 xã Hải Toàn, Hải Hậu, Nam Định).
Giải nhì: Nguyễn Thị Hương (243/4 Bình Giã, P8, Vũng Tàu.ĐT: 0906938238); Hồ Bá Cảnh (GV khoa học xã hội - nhân văn, học viện Chính trị Quân sự Bắc Ninh. ĐT: 0986993573).
Giải ba: Nguyễn Xuân Lộc (Hội người cao tuổi khu phố 1, Bắc Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa); Nguyễn Văn Lai (HT 2CA - 13 Trường Sỹ quan lục quân I Sơn Lộc, Hà Tây); Quý Bình (23/7E Trần Lão, P Khánh Bình, Q2, TP HCM); Nguyễn Thị Thu Lài (Khoa Mác-Lênin, TTHCM, ĐHNH 36 Tôn Thất Đạm, Q1. ĐT 0984264770); Bùi Thị Thu Thủy (số 223, Ngô Quyền, Lạch Tray, Hải Phòng. ĐT: 0914909605).
Giải khuyến khích: Phạm Xuân Trường (Giảng viên triết học khoa Lý luận Mác - Lênin, Trường SQLQ2; HT: 3CB, 37 Long Thành, Đồng Nai. ĐT: 098371659); Trần Đồng Quang (4/129 Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội. ĐT: 04.7163086); Lục Thị Thùy (19 tuổi, Thôn Long Thịnh, xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, Lạng Sơn (Dân tộc Nùng); Lê Thị Oanh (Xóm 4, Thiệu Viên, Thiệu Hóa, Thanh Hóa); Nguyễn Văn Lục (Nhà A12, Khu TT Mai Dịch, Cầu Giấy, HN. ĐT: 04.8341148); Lê Hoàng Phúc (Giáo viên trường Trung học cơ sở Đinh Tiên Hoàng, xã Vĩnh Thành, Vĩnh Linh, Quảng Trị); Lê Thị Thu Hương (số 4, ngách 17, ngõ 91, Nguyễn Chí Thanh, HN); Nguyễn Hồng Thanh (Tổ 19A, khu 4, Vàng Danh, Uông Bí, Quảng Ninh. ĐT: 0915951122); Bùi Thị Vân (Bản Khằm 3, Suối Mạ Trung Lý, Mường Lát, Thanh Hóa); Nguyễn Thị Thu Mai (16, dãy A2, Học viện chính trị, ngõ 6, Ngô Quyền, Hà Đông, Hà Tây. ĐT: 034.823162).