20 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2013

Ban tổ chức bình chọn 20 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2013
Ban tổ chức bình chọn 20 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2013
TP - Ngày 6/3, Hội đồng bình chọn Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2013 đã chọn ra 20 đề cử để bạn đọc cả nước bình chọn 10 gương mặt xuất sắc nhất. Tiền Phong giới thiệu tóm tắt thành tích 20 gương mặt được đề cử.

1. Bùi Quang Tú (SN 1995, THPT Amsterdam Hà Nội): Huy chương vàng hai kỳ thi Olympic Vật lý châu Á và quốc tế năm 2013; Giải nhì học sinh giỏi quốc gia môn Vật lý năm 2011; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Bộ GD&ĐT; Bằng khen của T.Ư Đoàn.

20 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2013 ảnh 1

Bùi Quang Tú

2. Nguyễn Hữu Tiến (SN 1995, SV ĐH Y Hà Nội): Vượt lên hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, 11 năm liên tục là học sinh giỏi xuất sắc; Giải nhì môn Toán cấp Thành phố năm học 2012 - 2013; Thủ khoa kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2013. Một trong 10 công dân Thủ đô tiêu biểu 2013.

20 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2013 ảnh 2

Nguyễn Hữu Tiến

3. PGS.TS Lê Anh Vinh (SN 1983, ĐHQGHN): PGS trẻ nhất VN năm 2013; HCB Toán quốc tế; HCV Toán châu Á - Thái Bình Dương; Nhận bằng Tiến sỹ của Đại học Havard năm 27 tuổi; Nghiên cứu viên trẻ tại Viện nghiên cứu Toán - Lý Erwin Schrodinger (Viên- Áo) và làm giảng viên tại khoa Toán, Đại học Rochester Hoa Kỳ; Gương mặt trẻ tiêu biểu Thủ đô 2013; Huy hiệu tuổi trẻ sáng tạo T.Ư Đoàn.

20 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2013 ảnh 3

PGS.TS.Lê Anh Vinh

4. Tạ Hải Tùng (SN 1980, Giám đốc TT Quốc tế Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ định vị sử dụng vệ tinh, ĐH Bách khoa HN): Nghiên cứu chế tạo hệ thống cung cấp dịch vụ định vị GPS cho các lĩnh vực đòi hỏi độ chính xác cao; Nghiên cứu chế tạo máy thu đa hệ và phát triển các ứng dụng đặc biệt của công nghệ định vị sử dụng vệ tinh; Có 23 công trình khoa học, trong đó có 18 công trình công bố quốc tế, 3 công trình công bố trên tạp chí SCI.

5. Nguyễn Dương Kim Hảo (SN 2001, học sinh lớp 6/8 trường THCS Nguyễn Gia Thiều, Tân Bình, TPHCM): Thiết kế bảng điều khiển thông minh giúp người sử dụng tắt các thiết bị điện khi đã ra ngoài; Giải sáng tạo của Viện Hàn lâm Hàn Quốc; Năm 2013 đạt giải nhì và giải ba cuộc thi Tự hào sử Việt; HCV sáng tạo trẻ quốc tế IEYI của Malaysia 2013; HCV Viện sáng tạo trẻ Indonesia 2013; Giải ba hội thi Tin học trẻ toàn quốc 2011; Giải nhì cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 8; Giải nhất phần mềm sáng tạo hội thi tin học trẻ toàn quốc 2012; Hai Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo T.Ư Đoàn; Gương mặt trẻ sáng tạo TPHCM 2012; Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2013.

20 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2013 ảnh 4

Nguyễn Dương Kim Hảo

6. Nguyễn Sỹ Luận (SN 1985, Giám đốc Cty CP phát triển Bình Minh, Hà Nội): Sở hữu trang trại VAC diện tích 70.000 m2, kinh phí đầu tư hơn 30 tỷ đồng, hằng tháng cung ứng hàng trăm tấn lợn hơi, đạt lợi nhuận 3 tỷ/năm, giải quyết việc làm ổn định cho 45 lao động. Danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cụm Đồng bằng sông Hồng 2013; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT; Giải thưởng Lương Định Của 2013; Gương mặt trẻ tiêu biểu Thủ đô 2013.

20 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2013 ảnh 5

Nguyễn Sỹ Luận

7. Mai Văn Phương (SN 1982, kỹ sư trưởng bộ phận vận hành nguồn nổ tàu Bình Minh 02): Là kỹ sư trưởng người Việt Nam đầu tiên trong 20 kỹ sư đầu tiên của Việt Nam được tuyển chọn làm việc trên tàu khảo sát địa chấn 2D Bình Minh 02, trực tiếp chứng kiến và xử lý sự kiện tàu Bình Minh 02 bị 3 tàu Hải giám Trung Quốc cắt cáp địa chấn khi đang làm nhiệm vụ tháng 5/2011. Có nhiều sáng tạo, cải tiến kỹ thuật làm lợi cho công ty. Danh hiệu Người thợ trẻ giỏi toàn quốc 2013.

20 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2013 ảnh 6

Mai Văn Phương

8. Nguyễn Văn Bách (SN 1981, Phú Yên, Hàm Yên, Tuyên Quang): Nghiên cứu đưa cây chanh tứ mùa về trồng có doanh thu cao, tạo công ăn việc làm cho 5 công nhân. Giải thưởng Lương Định Của 2013. UBND tỉnh tặng bằng khen thanh niên phát triển kinh tế giỏi 2013.

20 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2013 ảnh 7

Nguyễn Văn Bách

9. Nguyễn Trọng Thủy (SN 2000, HS trường THCS Bình An, Lộc Hà, Hà Tĩnh): Sáng tạo mô hình đèn LED đạt giải Ba cấp tỉnh, giải Nhì toàn quốc năm 2012 và huy chương vàng Quốc tế tại Malaysia; Sáng tạo mô hình Robot đạt giải Nhì cấp tỉnh và đạt giải Nhất toàn quốc năm 2012 - 2013; Bằng khen của BTC cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc năm 2012; Bằng khen của UBND tỉnh; Bằng khen Bộ GD&ĐT; Huy hiệu tuổi trẻ sáng tạo.

20 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2013 ảnh 8

Nguyễn Trọng Thủy

10. Trương Anh Văn (SN 1983, Cty TNHH MTV Cao su Thống Nhất, TPHCM): Chế tạo máy đóng gói sản phẩm Deck 2012, làm lợi cho Công ty hơn 100 triệu/năm; Giải nhất hội thi Thợ giỏi ngành điện Cấp tổng công ty 2 năm liên tiếp; Năm 2013 tiếp tục có một số sáng kiến đem hiệu quả cao cho đơn vị như “Cải tiến hệ thống điều khiển máy ép Press 2 - ULTRALON” làm lợi ước 97 triệu/năm. Bằng khen UBND TPHCM; Giải thưởng Tôn Đức Thắng của Liên đoàn Lao động Thành phố 2013; Thanh niên tiêu biểu 2012, Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM 2013.

20 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2013 ảnh 9

Trương Anh Văn

11. Đặng Quốc Khánh (SN 1978, Thượng úy, Đội phó Đội Phòng chống tội phạm ma túy đồn biên phòng Hạnh Dịch, Nghệ An): Trực tiếp tham gia đấu tranh, bắt giữ nhiều vụ án ma túy, tội phạm mua bán người. BĐBP tỉnh Nghệ An tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2010, 2011, 2012, 2013; Hai bằng khen của UBND tỉnh Nghệ An, 1 bằng khen của Bộ Quốc phòng.

“Điểm nhấn của năm nay là nhiều bạn ở độ tuổi thiếu nhi có thành tích nổi trội thuyết phục hội đồng bình chọn. Đặc biệt, ở lĩnh vực sáng tạo có nhiều đề cử xuất sắc, Hội đồng bình chọn quyết định đặt yếu tố sáng tạo làm riêng thành một lĩnh vực, mọi năm không có lĩnh vực này”.

Bí thư T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong

12. Cấn Ngọc Sơn (SN 1984, Chỉ huy trưởng đảo Đá Đông B, Lữ đoàn 146 Vùng 4 Hải quân): Trực tiếp tham gia cứu nạn tàu cá tỉnh Phú Yên bị nạn trên biển khu vực đảo Đá Đông, quần đảo Trường Sa, đưa 10 ngư dân bị nạn lên đảo và bàn giao vào bờ an toàn; Tổng cục Chính trị tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trên quần đảo Trường Sa và DK1; Chiến sỹ tiên tiến năm 2005, 2007, 2009, 2010; Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu 2013.

20 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2013 ảnh 10 Cấn Ngọc Sơn

13. Mai Hoàng (SN 1979, Đại uý, Phó trưởng CA huyện Vân Hồ, Sơn La): Cùng với tập thể phát hiện và bắt giữ nhiều vụ án ma túy, buôn bán người trên địa bàn, bắt giữ nhiều đối tượng. Bằng khen của T.Ư Đoàn năm 2013; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an; Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương chiến công Hạng Ba.

20 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2013 ảnh 11 Mai Hoàng

14. Nguyễn Chí Thanh (SN 1987, thượng sỹ, Phòng cứu nạn cứu hộ Sở cảnh sát PCCC TPHCM): Xung kích cùng đồng đội tham gia nhiều vụ cứu hộ, cứu nạn, cứu được nhiều người. Bằng khen của Bộ CA, Giấy khen của Tổng cục Cảnh sát.

20 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2013 ảnh 12 Nguyễn Chí Thanh

15. Nguyễn Đăng Quang (SN 1998, HV Âm nhạc QG): Tham gia cuộc thi Âm nhạc Quốc tế tại Val Tidone lần thứ 13 tại Picenza, Italia, giành giải nhất bảng B bộ môn Piano cho lứa tuổi dưới 15; Giải vàng và giải đặc biệt Liên hoan âm nhạc Cheonan tại Hàn Quốc năm 2012; Giải nhất cuộc thi Piano do Học viện Âm nhạc QG Việt Nam tổ chức. Gương mặt trẻ tiêu biểu Thủ đô 2013.

20 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2013 ảnh 13 Nguyễn Đăng Quang

16. Đỗ Phương Mai (SN 1988, giảng viên thanh nhạc ĐH Nghệ thuật Quân đội): Ca sĩ đầu tiên của Việt Nam giành Giải nhì cuộc thi “Hát cổ điển quốc tế”- Concours Mùa thu Rachmanninov lần thứ 14 tại Mát-xcơ-va (Nga); Giải Nhất cuộc thi hát Thính phòng - Nhạc kịch năm 2009 tại Việt Nam.

20 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2013 ảnh 14 Đỗ Phương Mai

17. Nguyễn Thị Ánh Viên (SN 1996, Đội tuyển bơi lội Quốc gia): Tổng cộng năm 2013 đạt 39 huy chương quốc tế các loại tại các giải vô địch Đông Nam Á, Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á tại Hàn Quốc, Đại hội thể thao trẻ châu Á, Sea Games 27. Nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Bộ VHTT&DL năm 2013; Bộ Quốc phòng thăng quân hàm vượt cấp lên Thượng úy chuyên nghiệp QĐNDVN.

20 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2013 ảnh 15 Nguyễn Thị Ánh Viên

18. Nguyễn Hà Thanh (SN 1988, VĐV thể dục quốc gia): Đoạt nhiều huy chương quốc tế môn xà kép, nhảy chống tại các giải thi đấu tại Đức, Croatia, Pháp, Séc, Bỉ, Trung Quốc; đạt nhiều huy chương tại các kỳ Sea Games.

20 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2013 ảnh 16 Nguyễn Hà Thanh

19. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu (SN 1984, giảng viên khoa tâm lý giáo dục, ĐHSP TPHCM): Viết sách, sáng lập CLB Bản lĩnh sống Sư tử trẻ làm điểm tựa tinh thần cho giới trẻ; Thử nghiệm mô hình định hướng lối sống cho giới trẻ thông qua trang mạng xã hội; Sáng kiến tuyên truyền, giáo dục kỹ năng thực hành xã hội cho giới trẻ qua chương trình “Tháo gỡ chuyện khó đỡ”, Giúp cho đời sống tâm lý của thanh thiếu niên.

20 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2013 ảnh 17 Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

20. Lại Văn Điệp (SN 1980, Thái Bình): Là thanh niên khuyết tật nhưng vươn lên trong cuộc sống. Hiện là giám đốc công ty TNHH đồ gỗ mỹ nghệ với doanh thu mỗi năm khoảng 4 tỷ đồng tạo việc làm cho 30 lao động trong đó một nửa là người khuyết tật, đạt thu nhập 3,5 - 4 triệu/tháng. Giải thưởng Lương Định Của 2012; Bằng khen Bộ LĐ-TB&XH.

20 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2013 ảnh 18 Lại Văn Điệp
MỚI - NÓNG