20 năm chiến dịch thanh niên tình nguyện hè: Sức trẻ và hoài bão

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong tặng quà động viên các chiến sĩ Mùa hè xanh ở Bạc Liêu Ảnh: Hòa Hội
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong tặng quà động viên các chiến sĩ Mùa hè xanh ở Bạc Liêu Ảnh: Hòa Hội
TP - Năm 2000, Ban Thường vụ T.Ư Đoàn phát động “Chiến dịch Mùa hè học sinh - sinh viên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” trên quy mô toàn quốc, tạo nên cao trào với hàng vạn học sinh, sinh viên tham gia tình nguyện. Đây là cột mốc đầu tiên đánh dấu chặng đường lịch sử 20 năm với những mùa hè tình nguyện của thanh niên cả nước.

Bước sang thế kỷ XXI, Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đã chọn năm 2000 là “Năm Thanh niên Việt Nam”. Đây là vinh dự to lớn đối với tuổi trẻ cả nước. Quán triệt lời chỉ dẫn của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu khi nói về ý nghĩa của Năm Thanh niên: “Là năm tình nguyện, xông pha đem sức trẻ và hoài bão cách mạng hoàn thành bất cứ nhiệm vụ khó khăn nào của Đảng, Nhà nước giao cho”, Hội  nghị BCH T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thứ 6 - khóa VII ra tuyên bố phát động phong trào Thanh niên tình nguyện với nội dung: “Tình nguyện lao động sản xuất vượt mức kế hoạch; tình nguyện học tập, nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật; tình nguyện đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì nhân dân yêu cầu”. 

Thực hiện chủ trương trên, năm 2000, T.Ư Đoàn phát động chiến dịch trên quy mô toàn quốc “Chiến dịch Mùa hè học sinh - sinh viên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồngĐây là cột mốc đầu tiên đánh dấu chặng đường lịch sử 20 năm với những mùa hè tình nguyện của thanh niên cả nước. Từ đây, bàn tay, khối óc, mồ hôi của hàng triệu thanh niên đã góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Chiến dịch trải qua một số lần đổi tên để phù hợp với thực tiễn, đáp ứng nhu cầu của mọi đối tượng thanh niên. Năm 2001, chiến dịch được đổi tên thành“Chiến dịch Thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện hè”; từ năm 2009 đến nay, tên gọi của chiến dịch được khái quát, rút gọn thành“Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè”.

1 chương trình và 4 chiến dịch

Từ năm 2014, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè đánh dấu bước phát triển mới, toàn diện, với sự ra đời của 1 chương trình và 4 chiến dịch, gồm: Chương trình “Tiếp sức mùa thi”; Chiến dịch “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ”, “Kỳ nghỉ hồng”, “Hành quân xanh”.

Trong đó, chương trình “Tiếp sức mùa thi” thực tế đã được triển khai ở một số tỉnh, thành lớn từ năm 2002, nhưng tới năm 2014, T.Ư Đoàn đã chỉ đạo trên diện rộng nhằm phù hợp với sự thay đổi trong hình thức tuyển sinh đại học mới với sự vào cuộc của tổ chức Đoàn, Hội ở 67 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, các trường Đại học, Cao đẳng, Học viện. Chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh” với nòng cốt là đoàn viên, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Học viện có sự tham gia đối ứng của lực lượng thanh niên địa bàn. Chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ” dành cho đối tượng chính là học sinh và có sự tham gia của giáo viên trẻ khối các trường THPT, TTGDNN-GDTX. Chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” dành cho đối tượng là cán bộ, công nhân, viên chức trẻ. Chiến dịch tình nguyện“Hành quân xanh” dành cho đối tượng đoàn viên, thanh niên, cán bộ trẻ trong lực lượng vũ trang nhân dân.

Trải qua 20 năm triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, màu áo xanh thanh niên tình nguyện in dấu đậm nét trên mọi miền Tổ quốc, từ vùng nông thôn nghèo, vùng sâu, vùng xa đến biên cương, hải đảo. Gần 70 triệu lượt thanh niên đã mang sức trẻ, bàn tay, khối óc thực hiện hàng triệu công trình, phần việc thay đổi diện mạo nông thôn, thành thị, nâng cao đời sống kinh tế - xã hội - văn hóa của nhiều địa phương, khai phá và phát triển nhiều vùng đồi núi, các xã vùng biên, đảo tiền tiêu, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh, chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia.

Dấu ấn 20 năm Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè

- Gần 70 triệu lượt thanh niên đã mang sức trẻ tình nguyện cống hiến cho cộng đồng.
- Gần 673 nghìn công trình thanh niên các cấp được thực hiện với tổng trị giá hơn 3.982 tỷ đồng.
 - Hơn 287 nghìn km đường giao thông nông thôn được sửa chữa, làm mới với tổng trị giá 1.457 tỷ đồng, 67.431 căn nhà được xây mới, hơn 182 nghìn căn nhà được sửa chữa, tổng trị giá hơn 955 tỷ đồng.
-Thực hiện hơn 2 triệu ngày công, giúp đỡ hơn 1 triệu gia đình chính sách với tổng giá trị hơn 327 tỷ đồng.
-Tư vấn chữa bệnh cho gần 15 triệu người dân; hơn 2,7 triệu lượt ĐVTN tham gia hiến máu, thu về hơn 1,8 triệu đơn vị máu.
- Hơn 14 nghìn thí sinh và người nhà được hỗ trợ, từ chương trình Tiếp sức mùa thi. Trong đó có hơn 516 nghìn nhà trọ miễn phí, hơn 2 triệu nhà trọ giá rẻ, hơn 2 triệu suất ăn miễn phí tiếp sức thí sinh và người nhà thí sinh.
- Sửa chữa 125.606 sân chơi thiếu nhi, xây dựng mới 79.322 sân chơi với tổng trị giá gần 525 tỷ đồng.

20 năm chiến dịch thanh niên tình nguyện hè: Sức trẻ và hoài bão ảnh 1 Sinh viên làm đường cho dân ở Bến Tre. Ảnh: Hòa Hội
MỚI - NÓNG