2.000 ĐVTN tham gia 'Thanh niên với văn hóa giao thông'

Nhảy flashmod hưởng ứng thanh niên với văn hóa giao thông
Nhảy flashmod hưởng ứng thanh niên với văn hóa giao thông
TP - Ngày 6/9, tại thị trấn Ngô Mây, (huyện Phù Cát, Bình Định), T.Ư Đoàn, Ủy ban ATGTQG Việt Nam và Tỉnh Đoàn Bình Định phối hợp tổ chức Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông” thu hút hơn 2.000 ĐVTN.

Anh  Nguyễn Phi Long, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tham dự Ngày hội.

Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động như diễu hành tuyên truyền ATGT; Tập huấn kỹ năng lái xe an toàn; diễn đàn Thanh niên với văn hóa giao thông; cuộc thi Thanh niên với văn hóa giao thông; triển lãm ảnh về ATGT; tổ chức phiên tòa giả định về ATGT; chương trình đồng diễn flashmod hưởng ứng...

Tại đây, BTC tặng 20 suất quà cho các gia đình có thân nhân bị tai nạn giao thông (500 nghìn đồng/suất); Cty Honda Việt Nam tặng 1.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho ĐVTN, học sinh, sinh viên. Dịp này, 22 huyện thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc đã ký cam kết hưởng ứng Cuộc vận động Thanh niên với văn hóa giao thông Cuộc thi Thanh niên với văn hóa giao thông.

l Cùng ngày, anh Nguyễn Phi Long cùng đoàn công tác T.Ư Đoàn dự lễ khởi công xây dựng công trình thanh niên cầu Cây Dừa tại thôn Phú Ninh, xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân (Bình Định). Cầu có tổng kinh phí xây dựng gần 800 triệu đồng, chiều dài 18m, rộng 3m, đường dẫn cầu dài hơn 21m, mặt đường bê tông xi măng dày 0,2 m.

l Trước đó, anh Nguyễn Phi Long, cùng anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Định và đoàn công tác  vừa đến thăm mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi của anh Nguyễn Kim Hoàng (xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn). Năm 2007, anh Hoàng bắt đầu phát triển mô hình nuôi tôm hùm trên diện tích mặt biển Hòn Khô (Quy Nhơn). Hiện, anh đã phát triển được 24 lồng thương phẩm và 16 lồng nuôi tôm nhỏ; sau khi trừ chi phí, mang lại hơn 200 triệu đồng mỗi năm. Năm 2011, anh Hoàng vinh dự được T.Ư Đoàn tặng giải thưởng Lương Định Của.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phi Long đã biểu dương mô hình làm kinh tế của anh Hoàng, đồng thời, mong muốn đoàn viên, thanh niên trên địa bàn xã phát huy tính năng động, dám nghĩ, dám làm, xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả, tạo công ăn việc làm ổn định cho lao động tại chỗ. Anh Long cũng yêu cầu các cấp bộ đoàn thời gian tới đẩy mạnh hỗ trợ thanh niên vay vốn, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm...

MỚI - NÓNG