20.000 cơ hội việc làm cho kỹ sư công nghệ

Chủ tịch FPT Software Hoàng Nam Tiến (trái) chúc mừng Lâm Thái Sơn - nhân viên thứ 10.000 Ảnh: Xuân Tùng
Chủ tịch FPT Software Hoàng Nam Tiến (trái) chúc mừng Lâm Thái Sơn - nhân viên thứ 10.000 Ảnh: Xuân Tùng
TPO - Để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng, trong giai đoạn 2017 – 2020, FPT Software sẽ tuyển 20.000 nhân sự ở tất cả các vị trí từ kiểm thử, lập trình viên, kỹ sư cầu nối, biên dịch (Comtor) đến quản trị dự án.

Đây là thông tin được công bố tại buổi họp báo công bố FPT Software đạt 10.000 nhân viên trên toàn cầu vào chiều 13/12. 

Ông Hoàng Nam Tiến, Chủ tịch FPT Software cho biết, quy mô nhân sự này tương đương Top 15 công ty phần mềm của Ấn Độ và khoảng 10% tổng nhân lực trong lĩnh vực phần mềm của Việt Nam. Với cột mốc này, FPT Software đang tiến gần hơn danh sách top các công ty có quy mô nhân lực lớn trong khu vực châu Á và mục tiêu 30.000 người, 1 tỷ USD doanh thu vào năm 2020.

“Với quy mô nhân sự 10.000 người, FPT Software đã có được cơ hội tiếp cận dễ dàng hơn với khách hàng là các tập đoàn lớn, đặc biệt là các khách hàng trong danh sách Fortune 500”, ông Hoàng Nam Tiến khẳng định.

20.000 cơ hội việc làm cho kỹ sư công nghệ ảnh 1

FPT Software cần tuyển 20.000 nhân sự đến năm 2020

Để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng, trong giai đoạn 2017 – 2020, FPT Software cần tuyển 20.000 nhân sự ở tất cả các vị trí từ kiểm thử, lập trình viên, kỹ sư cầu nối, biên dịch (Comtor) đến quản trị dự án.

Đến nay FPT Software có 23 văn phòng tại 14 quốc gia trên toàn cầu. Trong đó Hàn Quốc là văn phòng mới nhất chính thức đi vào hoạt động vào tháng 11/2016. Tại Nhật Bản mới đây FPT cũng đã cán mốc doanh thu 100 triệu USD (tương đương hơn 2.200 tỷ đồng).

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.