21 đơn vị chung tay tạo việc làm cho người lao động phía Nam

21 đơn vị chung tay tạo việc làm cho người lao động phía Nam
TPO - 21 đơn vị giới thiệu dịch vụ việc làm cùng phối hợp để kết nối nhu cầu tuyển dụng, cung ứng việc làm cho người lao động tại nhiều tỉnh, thành khu vực phía Nam.

Ngày 10/3, tại Nhà văn hóa Thanh niên, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên TPHCM (Thành Đoàn TPHCM) tổ chức lễ ra quân chương trình "Tiếp sức người lao động" và ngày hội Tuyển dụng việc làm năm 2018. 

21 đơn vị chung tay tạo việc làm cho người lao động phía Nam ảnh 1 Người lao động tìm hiểu thị trường việc làm và đăng ký ứng tuyển ngay tại ngày hội việc làm
21 đơn vị chung tay tạo việc làm cho người lao động phía Nam ảnh 2 Hàng trăm người lao động các tỉnh, thành khác được hỗ trợ miễn phí đi lại để đến với ngày hội việc làm
21 đơn vị chung tay tạo việc làm cho người lao động phía Nam ảnh 3 Ngày hội còn là nơi để người lao động mất việc đến đăng ký bảo hiểm thất nghiệp

Để phát huy hiệu quả và sức lan tỏa của chương trình, năm nay Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên TPHCM đã liên kết, phối hợp với 17 đơn vị là các trung tâm dịch vụ việc làm của các tỉnh, thành khu vực phía Nam (như Long An, An Giang, Cần Thơ, Đắk Nông, Gia Lai, Phú Yên, Bình Định...) và 4 trung tâm giới thiệu việc làm lớn tại TPHCM.

21 đơn vị chung tay tạo việc làm cho người lao động phía Nam ảnh 4 18 đơn vị cung ứng việc làm ký kết đem lại cơ hội việc làm cho người lao động các tỉnh, thành phía Nam
21 đơn vị chung tay tạo việc làm cho người lao động phía Nam ảnh 5 Nghi thức khởi động chương trình Tiếp sức người lao động năm 2018
21 đơn vị chung tay tạo việc làm cho người lao động phía Nam ảnh 6 Rất đông thanh niên, người lao động trẻ đến với ngày hội
Tại chương trình năm nay, 21 đơn vị giới thiệu việc làm, tổ chức Đoàn các tỉnh, thành phía Nam đã cùng ký kết phối hợp thực hiện chương trình Tiếp sức người lao động tại địa phương mình. Tại TPHCM, đây cũng là dịp ra mắt Văn phòng giới thiệu việc làm tại Trung tâm dạy nghề quận Phú Nhuận, Quận Đoàn Thủ Đức, và Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên quận Bình Tân. Cạnh đó, các đơn vị cũng ký kết hoạt động dự báo nguồn nhân lực thông tin thị trường lao động - giới thiệu việc làm và đào tạo kỹ năng nghề giai đoạn 2018 - 2020.
MỚI - NÓNG