220 thanh niên xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

220 thanh niên xứng danh Bộ đội Cụ Hồ
TP - Chiều qua (15-12), Lễ tuyên dương 220 Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ năm 2009, do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phối hợp tổ chức đã diễn ra trọng thể tại Hội trường Bộ Quốc phòng.
220 thanh niên xứng danh Bộ đội Cụ Hồ ảnh 1
Anh Võ Văn Thưởng chúc mừng những đại biểu thanh niên Quân đội ưu tú - Ảnh: PV

Dự Lễ tuyên dương có lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội, T.Ư Đoàn cùng đại biểu Mẹ Việt Nam Anh hùng, các học viên quân sự Lào và Campuchia.

Tại Lễ tuyên dương, anh Võ Văn Thưởng - Bí thư thứ nhất BCH T.Ư Đoàn chúc mừng 220 cán bộ, chiến sĩ, học viên tiêu biểu trong toàn quân.

Hai năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong quân đội đã có những bước phát triển mới, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh toàn diện; các cuộc vận động và phong trào thi đua được ĐVTN toàn quân hưởng ứng tích cực, với nhiều cách làm, mô hình hay, sáng tạo; tổ chức Đoàn trong quân đội xứng đáng là bộ phận đặc biệt quan trọng, nòng cốt của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Thành công của cuộc vận động Thanh niên quân đội học tập và làm theo lời Bác đã góp phần quan trọng vào sự phát triển mới của cuộc vận động Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác.

Ban Bí thư T.Ư Đoàn biểu dương sự tôi luyện, trưởng thành của thanh niên quân đội trong huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, dũng cảm hy sinh vì sự bình yên của Tổ quốc, vì hạnh phúc nhân dân.

20 đại biểu ưu tú đại diện cho 220 gương mặt thanh niên quân đội xuất sắc đã được Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Thượng tướng Bùi Văn Huấn - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và anh Võ Văn Thưởng trao tặng Bằng khen, biểu trưng danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ.    

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.