251 thủ lĩnh sinh viên tranh tài tại vòng thi cấp tỉnh

Những Thủ lĩnh sinh viên Hà Nội tranh tài
Những Thủ lĩnh sinh viên Hà Nội tranh tài
TPO - Ngày 15/4, vòng thi cấp tỉnh Hội thi Thủ lĩnh sinh viên toàn quốc lần thứ II đồng loạt diễn ra trên khắp cả nước với sự tham gia của 251 cán bộ Hội.

Kết thúc vòng loại, kiểm tra năng lực cán bộ Hội, 251 cán bộ Hội trên cả nước bước vào vòng thi cấp tỉnh. Đây là chặng thi có tính chất bản lề sẽ quyết định cơ hội được tham gia vòng chung kết toàn quốc, dự kiến tổ chức tại Thủ đô Hà Nội vào đầu tháng 5/2018.

251 thủ lĩnh sinh viên tranh tài tại vòng thi cấp tỉnh ảnh 1 Khu vực Hải Phòng
Tại vòng thi cấp tỉnh, 251 thí sinh đã cùng nhau trải qua phần thi trắc nghiệm kiểm tra kiến thức tổng hợp 100 câu trên smartphone, tablet thông qua ứng dụng Campus+ và xây dựng kế hoạch của riêng mình. Ở phần thi trắc nghiệm, bạn Bùi Thị Trang – cán bộ Hội thuộc Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) đã giành điểm số cao nhất, 96/100 điểm. Phần thi xây dựng kế hoạch sẽ được Ban Giám khảo cấp tỉnh chấm điểm theo thang 100.
251 thủ lĩnh sinh viên tranh tài tại vòng thi cấp tỉnh ảnh 2 Tại Vĩnh Long
251 thủ lĩnh sinh viên tranh tài tại vòng thi cấp tỉnh ảnh 3 Bình Dương
Sau hai phần thi nêu trên, 10 thí sinh có tổng điểm số cao nhất mỗi tỉnh, thành phố sẽ tham gia phần thi bảo vệ kế hoạch trước hội đồng được lập bởi Ban Thư ký Hội Sinh viên tỉnh, thành phố; các thí sinh thuộc các trường trực thuộc Trung ương sẽ bảo vệ kế hoạch trước hội đồng do Ban Thư ký Trung ương Hội thành lập.
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.