3 đối tượng thanh niên được hỗ trợ khởi nghiệp

3 đối tượng thanh niên được hỗ trợ khởi nghiệp
TP - Liên quan đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”, Ban Bí thư T.Ư Đoàn tổ chức chương trình Thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2016-2021. Theo đó có 3 đối tượng thanh niên được hỗ trợ khởi nghiệp.

Theo kế hoạch vừa được ban hành, chương trình Thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2016-2021 sẽ tập trung vào 3 đối tượng chính, gồm: Sinh viên các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng (tập trung hỗ trợ các sáng kiến, ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp); Thanh niên nông thôn có nhu cầu khởi nghiệp (tập trung hỗ trợ các dự án, đề án trong lĩnh vực đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp); Doanh nhân trẻ, chủ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong độ tuổi thanh niên mới đăng ký kinh doanh (tập trung vào hỗ trợ về quản trị doanh nghiệp và đổi mới sáng tạo, tiên phong hội nhập).

Theo Ban Bí thư T.Ư Đoàn, mục đích của chương trình Thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2016-2021 nhằm tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ thanh niên trong quá trình khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Cổ vũ, khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp cho thanh niên, từng bước đáp ứng nhu cầu hỗ trợ khởi nghiệp của thanh niên.

Chương trình sẽ huy động các nguồn lực về tài chính, nhân lực, cơ sở vật chất phù hợp với quy định pháp luật, kết hợp nguồn lực từ các chương trình, dự án để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp được triển khai đồng bộ, thiết thực và hiệu quả, phù hợp với các đối tượng thanh niên.

Để thực hiện chương trình, sẽ thành lập Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp có trụ sở, bộ máy chuyên trách để thực hiện.

MỚI - NÓNG