30% cặp vợ chồng có hiện tượng bị ép 'quan hệ'

30% cặp vợ chồng có hiện tượng bị ép 'quan hệ'
25% gia đình hiện nay có hành vi bạo lực tinh thần. Cứ 2-3 ngày lại có một người bị giết có liên quan đến bạo lực gia đình. 80-90% nạn nhân là phụ nữ và trẻ em gái.
30% cặp vợ chồng có hiện tượng bị ép 'quan hệ' ảnh 1
Ảnh minh họa

Những thông tin trên được Phó chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội Lương Phan Cừ đưa ra tại buổi công bố Luật phòng chống bạo lực gia đình, sáng 13/12.

Theo luật này, bạo lực gia đình không chỉ là hành hạ, đánh đập mà còn cả việc gây áp lực tinh thần, làm tổn thương tâm lý cho người khác.

Hành vi này bao gồm: lăng mạ, cố ý xúc phạm danh dự nhân phẩm; cưỡng ép quan hệ tình dục; cưỡng ép kết hôn, ly hôn; cưỡng ép thành viên trong gia đình lao động quá sức...

Luật nghiêm cấm các hành vi cưỡng bức, kích động, xúi giục hoặc giúp sức người khác gây bạo lực gia đình; trả thù, đe dọa trả thù người giúp đỡ nạn nhân bạo lực gia đình, người phát hiện, báo tin, ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình; cản trở việc thực hiện, khai báo, xử lý hành vi bạo lực gia đình nói trên.

Đặc biệt, Phó chủ nhiệm Cừ cho biết, cán bộ chính quyền nhận được tin có người bị bạo lực gia đình, nhưng không hoặc trì hoãn giải quyết sẽ bị xử lý. Hình thức xử lý thì tùy vào mức độ vi phạm, có thể là xử phạt hành chính, kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch nước còn công bố các luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm, luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Luật hóa chất và Luật thuế thu nhập cá nhân. Trừ luật Thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực từ ngày 1/1/2009, các luật còn lại đều có hiệu lực từ ngày 1/7/2008.

Theo Hồng Khánh
Vnexpress

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.