3.000 ĐVTN dự lễ khởi động Tháng thanh niên 2016

TPO - Ngày 27/2 tại Vĩnh Phúc, T.Ư Đoàn tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên toàn quốc năm 2016 có chủ đề “Tự hào tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh”, với sự tham gia của 3.000 đoàn viên, thanh niên.

3.000 ĐVTN dự lễ khởi động Tháng thanh niên 2016 ảnh 1

Hướng tới kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2016) ngày 27/2, tại thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), T.Ư Đoàn tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2016 với chủ đề “Tự hào tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh” và phương châm “Thanh niên hành động vì cộng đồng, xã hội chăm lo, bồi dưỡng thanh niên”.

3.000 ĐVTN dự lễ khởi động Tháng thanh niên 2016 ảnh 2

Dự Lễ khởi động có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư BCH T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai; Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh; Ủy viên BCH T.Ư Đảng Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan. Thường trực Tỉnh Đoàn các cụm Trung du Bắc bộ, cụm Đồng bằng Sông Hồng và cụm Đoàn trực thuộc.

3.000 ĐVTN dự lễ khởi động Tháng thanh niên 2016 ảnh 3

Phát biểu tại Lễ khởi động, anh Nguyễn Đắc Vinh cho biết, với quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII vào cuộc sống, chào mừng 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Bí thư T.Ư Đoàn phát động Tháng Thanh niên 2016 với chủ đề “Tự hào tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh”. Để tổ chức hiệu quả Tháng Thanh niên 2016, anh Vinh nhấn mạnh: “Các lực lượng thanh niên tùy theo điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị lựa chọn những nội dung phù hợp triển khai một cách thiết thực, hiệu quả gắn với chủ đề của từng tuần lễ thi đua”.

3.000 ĐVTN dự lễ khởi động Tháng thanh niên 2016 ảnh 4

Đánh giá cao chủ đề Tháng Thanh niên 2016 của T.Ư Đoàn, bà Trương Thị Mai cho hay: “Với tính năng động, sáng tạo của tuổi trẻ, tôi đặt nhiều kỳ vọng vào các phong trào hành động của Đoàn, Hội trong Tháng Thanh niên năm nay sẽ có nhiều dấu ấn mới và đạt nhiều kết quả tốt đẹp. Điều đó sẽ giúp các bạn tự tin hơn, để khơi nguồn cho các hoạt động mạnh mẽ mới trong năm 2016.”

3.000 ĐVTN dự lễ khởi động Tháng thanh niên 2016 ảnh 5

Đề cao tính xung kích, tình nguyện và sáng tạo, các hoạt động trong Tháng Thanh niên năm 2016 được các cấp bộ đoàn triển khai theo từng tuần gắn với các chủ đề có tính thời sự, cụ thể: Nghề nghiệp việc làm; Môi trường xanh; An sinh xã hội; Mừng sinh nhật Đoàn”. (Trong ảnh, Bí thư BCH T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai truyền đuốc cho Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh trong nghi thức thắp đuốc tại lễ khởi động)

3.000 ĐVTN dự lễ khởi động Tháng thanh niên 2016 ảnh 6

Trong khuôn khổ chương trình lễ khởi động, T.Ư Đoàn đã trao tặng 20 suất quà cho 20 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn (1 triệu đồng/suất)

3.000 ĐVTN dự lễ khởi động Tháng thanh niên 2016 ảnh 7

T.Ư Đoàn cũng trao 20 suất học bổng Vừ A Dính cho học sinh vượt khó học giỏi (1 triệu đồng/suất), 20 xe đạp, mỗi chiếc trị giá 1,5 triệu cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; Nhà Nhân ái (tổng trị giá 90 triệu đồng) cho gia đình chính sách… 

3.000 ĐVTN dự lễ khởi động Tháng thanh niên 2016 ảnh 8

Tiếp đó, Bí thư BCH T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai truyền đuốc cho Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh trồng cây lưu niệm

3.000 ĐVTN dự lễ khởi động Tháng thanh niên 2016 ảnh 9

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu và ĐVTN đã tham gia trồng “Hàng cây thanh niên” với 85 cây sấu, tượng trưng 85 năm thành lập Đoàn thanh niên.  1.000 đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu. Các y, bác sĩ trẻ đã khám, cấp, phát thuốc miễn phí cho 300 thanh niên công nhân tại các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc; tập huấn, hướng dẫn lái xe an toàn; 500 đoàn viên, thanh niên đạp xe tuyên truyền về an toàn giao thông...

3.000 ĐVTN dự lễ khởi động Tháng thanh niên 2016 ảnh 10

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.