38 đội tình nguyện giữ an toàn giao thông mùa thi

38 đội tình nguyện giữ an toàn giao thông mùa thi
TP - Ngày 21/6, T.Ư Đoàn tổ chức Lễ ra quân triển khai 38 đội thanh niên tình nguyện tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) trong kỳ thi THPT quốc gia và xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2015.  

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Phi Long cho biết, 38 đội thanh niên tình nguyện với 1.400 thành viên, được bố trí tại 38 cụm thi ở 23 tỉnh, thành phố. Các đội có nhiệm vụ phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền, vận động người dân ở khu vực tổ chức kỳ thi không vi phạm hành lang giao thông; phân luồng giao thông và giúp lực lượng chức năng giải quyết các vụ tai nạn giao thông; giúp đỡ người bị tai nạn giao thông, đảm bảo ATGT tại các địa điểm diễn ra kỳ thi.

Theo anh Nguyễn Phi Long, đây là hoạt động thuộc chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2015. Đến thời điểm này, có hơn 52.000 thanh niên, sinh viên tình nguyện đăng ký tham gia Tiếp sức mùa thi tại các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tình nguyện viên các đội đảm bảo trật tự ATGT là cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên (tuổi từ 18-35) do các Tỉnh, Thành Đoàn trực tiếp quản lý. Thành viên đội phản ứng nhanh làm nhiệm vụ tại chốt trường CĐ Du lịch Hà Nội, Nguyễn Mạnh Phúc (sinh viên ĐH Điện lực) cho hay, trong đợt cao điểm của kỳ thi (từ 30/6 đến 4/7), các tình nguyện viên làm nhiệm vụ tại các điểm từ 6-11 giờ và 14-17 giờ hằng ngày. Mỗi chốt giao thông có từ hai đến ba tình nguyện viên.

Chia sẻ về khó khăn khi tình nguyện, Tiến Bách và Mạnh Phúc tâm sự không phải là chuyện thời tiết, khói bụi mà ý thức của người dân tham gia giao thông. Bách nói: “Khi tham gia điều tiết các phương tiện trợ giúp CSGT, người dân chỉ chú ý tới cảnh sát. Bên cạnh nhiều người dân có ý thức tuân hiệu lệnh, có không ít người cố tình không thực hiện. Trước tình huống như vậy, mình chỉ có thể nhẹ nhàng góp ý, nhắc nhở nhanh và cũng tùy vào từng tình huống để đưa ra phương án xử lý phù hợp”.

MỚI - NÓNG