403 học sinh sinh viên tranh tài ở 19 ngành nghề

403 học sinh sinh viên tranh tài ở 19 ngành nghề
TPO - Hội thi năm nay tiếp tục mở rộng quy mô và đối tượng tham gia với hai lĩnh vực thi mới là nghề Lễ tân và Thiết kế kỹ thuật cơ khí – CAD cùng sự xuất hiện của 9 đơn vị mới.

Sáng 19/9, tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức (TPHCM) đã diễn ra lễ khai mạc hội thi “Học sinh, sinh viên giỏi nghề” lần thứ 12 – năm 2020.

Hội thi “Học sinh, sinh viên giỏi nghề” do Thành Đoàn phối hợp cùng Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TPHCM tổ chức.

Hội thi năm nay thu hút sự tham gia của 403 thí sinh từ 26 trường trung cấp, cao đẳng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đào tạo bậc cao đẳng, trung cấp trên địa bàn thành phố, với 19 ngành nghề dự thi.

403 học sinh sinh viên tranh tài ở 19 ngành nghề ảnh 1 Lãnh đạo các đơn vị thực hiện nghi thức khai mạc hội thi
403 học sinh sinh viên tranh tài ở 19 ngành nghề ảnh 2 Thí sinh tham gia hội thi năm nay tranh tài ở 19 ngành nghề khác nhau
19 ngành nghề có mặt tại hội thi gồm: Cơ điện tử, Phục vụ nhà hàng, Hướng dẫn viên du lịch, Phục vụ phòng, Điện công nghiệp, Điện tử, Điện lạnh, Tiện, Kế toán doanh nghiệp, Công nghệ ô tô, Giáo viên mầm non, Thiết kế thời trang, Thiết kế website, Điều dưỡng, Dược sĩ, Điều khiển tự động, Đồ họa, Lễ tân, Thiết kế kỹ thuật cơ khí – CAD.
403 học sinh sinh viên tranh tài ở 19 ngành nghề ảnh 3 Bạn Trần Linh Nhi đại diện hơn 400 thí sinh phát biểu hưởng ứng hội thi
Hội thi năm nay tiếp tục mở rộng quy mô và đối tượng tham gia với hai lĩnh vực thi mới là nghề Lễ tân và Thiết kế kỹ thuật cơ khí – CAD cùng sự xuất hiện của 9 đơn vị giáo dục mới: Trường Trung cấp Bách khoa Sài Gòn, Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Vinatex, Cao đẳng Kỹ nghệ II, Cao đẳng Việt Mỹ, Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III, Trung cấp nghề Đông Sài Gòn, Cao đẳng Thủ Thiêm, Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương VI, Cao đẳng Y dược Hồng Đức.

Tham gia hội thi, thí sinh trải qua hai phần thi là lý thuyết và thực hành. Ở phần thi lý thuyết, các bạn HSSV trả lời câu hỏi trắc nghiệm trên máy tính về kiến thức xã hội và chuyên ngành của nghề dự thi.

403 học sinh sinh viên tranh tài ở 19 ngành nghề ảnh 4
403 học sinh sinh viên tranh tài ở 19 ngành nghề ảnh 5 Ngay sau lễ khai mạc, các bạn thí sinh bước vào phần thi lý thuyết 

Đối với phần thi thực hành, thí sinh sẽ thực hành thiết kế, chế tạo ra sản phẩm theo yêu cầu của đề thi, được thiết kế phù hợp với 19 nghề nghiệp trên.

Lễ tuyên dương, trao giải hội thi dự kiến diễn ra vào ngày 18/10 tới tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TPHCM.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.