5 thiếu nữ vùng cao 'gây thương nhớ' nhờ khoảnh khắc bán hàng xinh đẹp

10X bán rong kiếm tiền nuôi chó, cô bé bán lê ven đường hay "hot girl bán cơm lam" là những thiếu nữ vùng cao bất ngờ nổi tiếng nhờ gương mặt xinh đẹp, giản dị.
5 thiếu nữ vùng cao 'gây thương nhớ' nhờ khoảnh khắc bán hàng xinh đẹp ảnh 1

Ngày 12/7, bức ảnh cô gái đứng bán hàng rong tại một quán ăn ở Lào Cai được chia sẻ trên nhiều diễn đàn mạng. Gương mặt xinh đẹp cùng đôi mắt thu hút của thiếu nữ nhận được nhiều lời khen ngợi. Tuy nhiên, không ít người cho rằng cô gái này giả bán hàng rong để nổi tiếng, PR bản thân.

5 thiếu nữ vùng cao 'gây thương nhớ' nhờ khoảnh khắc bán hàng xinh đẹp ảnh 2

Nữ chính trong bức ảnh trên là Trần Thu Trang, 17 tuổi, đang học tại một trường cấp ba ở thành phố Lào Cai. 10X bất ngờ khi bỗng nhiên nổi tiếng trên mạng xã hội. Trước một số nghi ngờ từ dân mạng, thiếu nữ giải thích cô đi bán hàng để có tiền nuôi những chú chó bị bỏ rơi và cứu được từ các lò mổ. 

5 thiếu nữ vùng cao 'gây thương nhớ' nhờ khoảnh khắc bán hàng xinh đẹp ảnh 3

Nổi tiếng sau bức ảnh chụp lén khi đang phụ giúp mẹ bán hàng, Vàng Thị Dung (16 tuổi) được biết đến với biệt danh "hot girl bán cơm lam". Trong trang phục của dân tộc H'Mông, cô gái vùng cao thu hút ánh nhìn của người đối diện bởi vẻ đẹp mộc mạc và nụ cười duyên dáng.

5 thiếu nữ vùng cao 'gây thương nhớ' nhờ khoảnh khắc bán hàng xinh đẹp ảnh 4

Bức ảnh chụp lén Vàng Thị Dung được cộng đồng mạng nhiệt tình chia sẻ. Nhiều khách du lịch thậm chí còn tìm tới tận quán cơm lam này để được gặp 10X. Cô đang theo học tại một trường cấp ba ở Lai Châu. Phụ giúp cha mẹ bán hàng là công việc quen thuộc của Dung sau giờ học. Việc bất ngờ nổi tiếng đem lại cho nữ sinh khá nhiều rắc rối. Dù vậy, cô vẫn cảm ơn mọi người đã yêu mến mình.

5 thiếu nữ vùng cao 'gây thương nhớ' nhờ khoảnh khắc bán hàng xinh đẹp ảnh 5

Cuối năm 2018, clip ghi lại khoảnh khắc Vàng Thị Sinh, học sinh trường THPT Mèo Vạc (Hà Giang), ngồi bán lê ven đường nhận được nhiều sự quan tâm từ dân mạng. Thiếu nữ 16 tuổi nhận được "cơn mưa" lời khen dễ thương, đáng yêu.

5 thiếu nữ vùng cao 'gây thương nhớ' nhờ khoảnh khắc bán hàng xinh đẹp ảnh 6

Chỉ sau vài giờ "gây bão mạng", 10X được nhiều người theo dõi Facebook. Cô thậm chí phải khóa trang cá nhân vì nhận được quá nhiều tin nhắn kết bạn, làm phiền. Sau đó, không ít tài khoản mạo danh Vàng Thị Sinh xuất hiện với mục đích "câu like". 

5 thiếu nữ vùng cao 'gây thương nhớ' nhờ khoảnh khắc bán hàng xinh đẹp ảnh 7

Trần Thanh Thảo (18 tuổi) được dân mạng gọi là "hot girl bán đậu phụ" sau khi khoảnh khắc cô đứng bán hàng ở chợ được chia sẻ trên nhiều diễn đàn. Thảo quê gốc ở Hải Phòng, theo cha mẹ lên Lào Cai sinh sống và buôn bán.

5 thiếu nữ vùng cao 'gây thương nhớ' nhờ khoảnh khắc bán hàng xinh đẹp ảnh 8

Những hình ảnh đời thường của Trần Thanh Thảo được nhiều người khen ngợi. Không chỉ xinh đẹp, nữ sinh còn gây ấn tượng bởi thành tích học tập tốt. 10X là học sinh giỏi nhiều năm liền.

5 thiếu nữ vùng cao 'gây thương nhớ' nhờ khoảnh khắc bán hàng xinh đẹp ảnh 9

Cuối năm 2017, clip "thách cưới 50 triệu đồng" của một thiếu nữ diện trang phục dân tộc xinh xắn, ngồi bán thịt xiên nướng ở phiên chợ vùng cao trở thành tâm điểm chú ý trên mạng. Theo đó, cô gái ngồi bán hàng cùng người phụ nữ trung niên. Khi được khách hỏi "Cô có muốn gả con gái cho cháu không?", người phụ nữ liền đáp "Có đủ 50 triệu thì được mang con gái về nhà". Màn đối đáp không có gì đặc biệt, nhưng nhan sắc của cô gái cũng đủ thu hút nhiều sự chú ý.

5 thiếu nữ vùng cao 'gây thương nhớ' nhờ khoảnh khắc bán hàng xinh đẹp ảnh 10

Danh tính "hot girl dân tộc" được dân mạng nhanh chóng tìm ra là Phạm Linh Trang (24 tuổi, quê Tuyên Quang). 9X cho biết đoạn video được ghi lại trong chuyến du lịch Sa Pa (Lào Cai) của cô. Cô gái sinh 1995 khẳng định tất cả chỉ mang tính giải trí. Vì vậy, cô rất bất ngờ khi mọi người quan tâm trên mạng.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).