500 chiến sĩ tình nguyện hồi sinh con kênh 'chết' ở huyện Hóc Môn

Các tình nguyện viên dọn rác, phát quang bụi rậm bên dòng kênh.
Các tình nguyện viên dọn rác, phát quang bụi rậm bên dòng kênh.
TPO - Kênh tiêu liên xã (đường Phan Văn Hớn, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TPHCM) từng được xem là con kênh chết vì rác thải ngập ngụa, nay đã được hồi sinh bởi sức trẻ tình nguyện của Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TPHCM và các đơn vị khác.

Kênh tiêu liên xã có chiều dài 1350m. Trước đây, con kênh bị tắc nghẽn hoàn toàn, rác rưởi ngập ngụa, cỏ mọc um tùm.

Với chiến dịch Mùa hè xanh tình nguyện 2019, 500 chiến sĩ tình nguyện hè đến từ 7 đơn vị: Huyện Hóc Môn, ĐH Hoa Sen, ĐH Nông lâm TPHCM, Cao đẳng Viễn Đông, ĐH Văn Hiến, lực lượng vũ trang và Học viện Hành chính Quốc gia cơ sở tại TPHCM đã dành tâm sức, nhiệt huyết, dọn rác giải phóng, hồi sinh dòng kênh. Các chiến sĩ tình nguyện mùa hè xanh đã phát hoang bụi rậm, thu gom và vận chuyển rác dưới lòng kênh đến điểm tập kết. Kết quả thu được là các điểm bị tắt nghẽn bởi rác thải đã lưu thông được, tất cả bụi rậm đã được phát quang.

500 chiến sĩ tình nguyện hồi sinh con kênh 'chết' ở huyện Hóc Môn ảnh 1 Dọn rác dưới lòng kênh

Riêng Học viện Hành chính Quốc gia cơ sở tại TPHCM huy động hơn 100 chiến sĩ tình nguyện làm liên tục trong hai ngày liền. Lục Thị Ngọc Nữ, đội phó đội hình Lưu động, Học viện Hành chính Quốc gia cơ sở tại TPHCM cho biết, đội phụ trách dọn rác ở đoạn miệng cống. “Rác ngập miệng cống luôn, nên chỉ một đoạn chỉ tầm 15m đổ lại mà chúng tôi phải làm gần 2 ngày mới xong. Mặc dù khá vất vả nhưng bù lại rất vui, vì thành quả sau hai ngày đánh vật với rác, dòng kênh đã được hồi sinh, lưu thông trở lại”, Ngọc Nữ vui vẻ chia sẻ.

500 chiến sĩ tình nguyện hồi sinh con kênh 'chết' ở huyện Hóc Môn ảnh 2 Miệng cống con kênh tiêu liên xã, nơi ngập rác nhiều nhất, hơn 100 chiến sĩ tình nguyện phải thu gom trong 2 ngày.
500 chiến sĩ tình nguyện hồi sinh con kênh 'chết' ở huyện Hóc Môn ảnh 3

Rác rưởi ngập ngụa dòng kênh

Năm 2019, Chiến dịch Mùa hè xanh Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia TPHCM bước sang tuổi thứ 19 với chủ đề “Sức trẻ Hành chính tình nguyện vì cộng đồng”. Đồng thời, đây cũng là năm thứ 13 liên tiếp nhãn hàng SoundMax đồng hành cùng Mùa hè xanh Học viện Hành chính.

500 chiến sĩ tình nguyện hồi sinh con kênh 'chết' ở huyện Hóc Môn ảnh 4 Các chiến sĩ tình nguyện làm việc với tinh thần hăng hái, nhiệt huyết
500 chiến sĩ tình nguyện hồi sinh con kênh 'chết' ở huyện Hóc Môn ảnh 5 Từng xe tải rác được dọn chở đi

Theo kế hoạch Mùa hè xanh của Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia TPHCM diễn ra từ ngày 6/7/2019 đến ngày 5/8/2019 bao gồm: Mặt trận tỉnh Kiên Giang; mặt trận Quận 10; đội hình lưu động; văn phòng chiến dịch; các tổ và bộ phận chuyên môn của chiến dịch.

500 chiến sĩ tình nguyện hồi sinh con kênh 'chết' ở huyện Hóc Môn ảnh 6 Con kênh tiêu liên xã được hồi sinh
500 chiến sĩ tình nguyện hồi sinh con kênh 'chết' ở huyện Hóc Môn ảnh 7

Với phương châm “Ở dân thương – Làm dân tin – Đi dân nhớ”, mùa hè xanh năm nay dự kiến sẽ thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả với các nội dung trọng tâm là tuyên truyền và hỗ trợ cải cách hành chính, xây dựng nhà tình bạn, sửa chữa đường giao thông nông thôn, các sân chơi, ngày hội thiếu nhi,...

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.