Tổng kết chiến dịch thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện hè 2008:

6 triệu lượt TN tham gia các hoạt động tình nguyện

6 triệu lượt TN tham gia các hoạt động tình nguyện
TP - Tối 11/10, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết Chiến dịch thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện hè 2008 và tuyên dương Thanh niên tình nguyện tiêu biểu toàn quốc. Chương trình mang tên Hành trình Thanh niên tình nguyện.
6 triệu lượt TN tham gia các hoạt động tình nguyện ảnh 1
Sinh viên tình nguyện Học viện Kỹ thuật Quân sự sửa quạt giúp dân trong mùa hè tình nguyện 2008 - ảnh: Phan Kiền.

Chiến dịch thanh niên tình nguyện 2008 triển khai tại gần 9.000 xã, phường, thị trấn và xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; các hoạt động tình nguyện trên nước bạn Lào, Campuchia tiếp tục được tổ chức.

Nét nổi bật trong Chiến dịch năm nay là phối hợp tổ chức hoạt động tình nguyện theo nhu cầu của địa phương tiếp nhận lực lượng tình nguyện và khả năng đáp ứng của các đơn vị tham gia.

Chiến dịch thu hút gần 6 triệu lượt thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện tại chỗ. Trong đó,  đã có hơn 246.000 thanh niên tình nguyện tham gia trong 2.500 đội hình chuyên, đội hình tập trung…

Các đội hình đã tập trung thực hiện 5 nội dung lớn của Chiến dịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Chương trình “Bảo vệ dòng sông quê hương” thu hút gần 410.000 đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia làm sạch, khơi thông dòng chảy, dọn dẹp, phát quang bờ cho hơn 3.000 km sông, kênh, mương nội đồng.

Các đội thanh niên tình nguyện đã vận động và tổ chức hơn 18.000 lớp xóa mù chữ, chống tái mù chữ cho thanh thiếu niên; giúp ôn tập, vận động 73.500 học sinh học lực yếu trở lại trường học, củng cố kiến thức cho hơn 500.000 em.

Trong Chiến dịch, đã thành lập 3.100 đội thanh niên tình nguyện giữ gìn trật tự an toàn giao thông với 42.000 đội viên; tổ chức gần 12.000 buổi tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông.

Công tác tập hợp thiếu nhi, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; tổ chức thăm, tặng quà, giúp đỡ trẻ em khuyết tật, trẻ em đặc biệt khó khăn trên địa bàn dân cư và các địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng căn cứ cách mạng, được các cấp bộ Đoàn triển khai rộng khắp, hiệu quả…

Tại buổi lễ, 7 gương thanh niên tình nguyện tiêu biểu đến từ mọi miền Tổ quốc đã tham gia giao lưu, trao đổi với khán giả về những công việc, tình cảm và trách nhiệm của thanh niên hiện nay với quê hương, đất nước và sự trưởng thành của bản thân sau khi tham gia các hoạt động tình nguyện.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.