6 tuổi làm... giảng viên đại học

6 tuổi làm... giảng viên đại học
Một cậu bé 6 tuổi có thể giảng bài rất chững chạc trước các anh chị sinh viên y khoa lớn hơn mình nhiều tuổi. Đó là bé Maximilianno Arellano, người Mexico.
6 tuổi làm... giảng viên đại học ảnh 1
Maximiliano đứng trên bục giảng của trường đại học.

Cậu bé này có một trí nhớ tuyệt vời, rất say mê nghiên cứu khoa học và đặc biệt là rất có năng khiếu giảng bài.

Mới chỉ 6 tuổi, tức là bằng 1/3 số tuổi của các anh chị sinh viên ngành y khoa trường Đại học Tự Trị của Mexico, song Maximiliano Arellano đã khiến họ phải thán phục vì những hiểu biết của cậu về chứng bệnh loãng xương.  

Mới đây, Maximiliano đã lần thứ 2 đứng trên bục giảng của trường đại học. Với phong thái rất bình tĩnh, cậu mô tả chứng loãng xương là sự suy giảm tỷ trọng của xương, và giải thích thêm rằng những phần xương bị ảnh hưởng của chứng bệnh này sẽ trở nên xốp hơn và dễ gãy hơn các phần xương bình thường khác

Theo giảng giải của cậu, chứng loãng xương thường phổ biến ở phụ nữ hơn nam giới, và đau lưng chính là triệu chứng thông thường nhất của chứng loãng xương. Đó là nguyên nhân làm hỏng cột sống, đặc biệt là phần dưới của cột sống.

Theo Tiến sĩ R.Camacho - Trưởng khoa y học, Đại học Tự trị Mexico: “Cậu ấy không bao giờ thể hiện sự khó chịu hay buồn chán. Cậu ấy rất ham học hỏi những điều mới lạ mỗi ngày. Trong chủ đề về chứng loãng xương hôm nay, chúng tôi đã đưa tài liệu trước cho cậu nghiên cứu, và chỉ sau khoảng 30 đến 40 phút, cậu bé đã nói lại đúng những thông tin trong tài liệu”. 

Maximiliano Arellano cho biết: “Mọi người gọi em là thiên tài nhưng em không nghĩ thế. Em chỉ là một cậu bé bình thường và em là một sinh viên”. 

Tuy nhiên, cậu bé sống ở Metepec, ngoại ô thủ đô Mexico này cũng thừa nhận rằng mình có một năng khiếu ghi nhớ thông tin và rất say mê nghiên cứu. Lúc mới 3 tuổi, cậu đã nhớ được tên thủ đô của 90 quốc gia trên thế giới.

Theo Diệu Linh
Theo VTV

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.