60% người Việt đề xuất các biện pháp ứng phó khẩn cấp về khí hậu toàn cầu

TPO - Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) vừa công bố của cuộc khảo sát toàn cầu gần đây cho thấy, 64% người Việt được hỏi cho rằng họ đang đối mặt với tình trạng khẩn cấp về khí hậu toàn cầu.

Ngày 25/2, tại Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT) và T.Ư Đoàn tổ chức Diễn đàn Thanh niên hành động vì khí hậu (còn gọi là Youth4Climate), đánh dấu khởi động Sáng kiến Youth4Climate ở Việt Nam. 

Diễn đàn là một phần của Sáng kiến Youth4Climate trong khuôn khổ "Lời hứa Khí hậu" của UNDP, một chương trình toàn cầu với cam kết hỗ trợ 115 quốc gia trong việc tăng cường các Đóng góp do Quốc gia quyết định (NDC) vào năm 2020.

Sáng kiến Youth4Climate nhằm tăng cường năng lực của những người đại diện thanh niên hiện nay và mạng lưới thúc đẩy các hành động về khí hậu tại các diễn đàn quốc gia và quốc tế, thông qua các nỗ lực nhất quán và có sự phối hợp cũng như tăng cường hợp tác với Chính phủ, các cơ quan Liên Hợp Quốc, các đối tác phát triển, khu vực tư nhân và các tổ chức xã hội dân sự trong các sáng kiến và chính sách về khí hậu trong tương lai ở Việt Nam.

 Tại diễn đàn, kết quả của cuộc khảo sát toàn cầu gần đây của UNDP - Cuộc bình chọn về khí hậu của mọi người - đã được chia sẻ. Kết quả khảo sát cho thấy, 64% người được hỏi từ Việt Nam cho rằng họ đang đối mặt với tình trạng khẩn cấp về khí hậu toàn cầu, với 60% trong số họ đề xuất các biện pháp ứng phó khẩn cấp.

Cuộc bình chọn về khí hậu của mọi người là cuộc khảo sát ý kiến công chúng về biến đổi khí hậu lớn nhất từng được thực hiện với sự tham gia của 1,2 triệu người từ 50 quốc gia khác nhau.

60% người Việt đề xuất các biện pháp ứng phó khẩn cấp về khí hậu toàn cầu ảnh 1 Ông Phạm Văn Tấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biến đổi khí hậu phát biểu tại chương trình

 Phát biểu tại diễn đàn, ông Phạm Văn Tấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biến đổi khí hậu (Bộ TN&MT) cho biết: “Để thực hiện được các mục tiêu NDC, cần sự quyết tâm, nỗ lực, chung tay đóng góp của tất cả các thành phần kinh tế - xã hội mà trong đó đoàn viên, thanh niên, những chủ nhân tương lai của đất nước, đóng vai trò đặc biệt quan trọng".

60% người Việt đề xuất các biện pháp ứng phó khẩn cấp về khí hậu toàn cầu ảnh 2 Bà Caitlin Wiesen - Trưởng đại diện thường trú của UNDP tại Việt Nam phát biểu

 Bà Caitlin Wiesen - Trưởng đại diện thường trú của UNDP tại Việt Nam cho biết: “Tuổi trẻ là nguồn sáng tạo và đổi mới đáng kinh ngạc, và có thể tạo ra những thay đổi đáng kể để đảo ngược tác động của khí hậu nếu họ được hỗ trợ và hướng dẫn bởi khoa học về biến đổi khí hậu. Bằng cách trao quyền cho thanh niên – nguồn động lực rất lớn mà chúng ta đang có, Việt Nam có thể mở ra những tiềm năng mới để thực hiện Thỏa thuận Paris và NDC cho Việt Nam trong tương lai”.

60% người Việt đề xuất các biện pháp ứng phó khẩn cấp về khí hậu toàn cầu ảnh 3 Anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương phát biểu tại chương trình

Anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn đưa ra những sáng kiến sáng tạo mới có thể thu hút sự tham gia đông đảo của thanh niên và tạo động lực cho thanh niên ứng phó với biến đổi khí hậu như một phần của nhận thức về bản thân và lối sống của họ”.

 Tại diễn đàn, các bạn trẻ đã trình bày những phát hiện chính của Báo cáo đặc biệt “Thanh niên hành động vì khí hậu ở Việt Nam”. Đây là báo cáo đầu tiên do 20 thanh niên xuất sắc tại Trại viết quốc gia tổ chức vào tháng 12/2020. Các tác giả đã được lựa chọn dựa trên thành tích xuất sắc của họ trong ba cuộc tham vấn Youth4Climate tại 3 miền Bắc, Trung, Nam từ tháng 7 đến tháng 11/2020.

60% người Việt đề xuất các biện pháp ứng phó khẩn cấp về khí hậu toàn cầu ảnh 4

Diễn đàn đã chia sẻ nhiều thông tin, hoạt động về nội dung thanh niên hành động vì khí hậu

 Bản báo cáo đặc biệt mô tả những trở ngại mà giới trẻ đã phải đối mặt trong việc thực hiện hành động vì khí hậu, cũng như những động lực mà họ xác định để theo dõi nhanh những đóng góp của mình trong quá trình chuyển đổi sang một Việt Nam xanh hơn và các-bon thấp trong bốn chủ đề chính: Giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu, thích ứng với biến đổi khí hậu, giải pháp dựa vào thiên nhiên, chính sách khí hậu.

 Mai Hoàng, trưởng nhóm báo cáo cho biết: “Tôi hy vọng báo cáo sẽ được chia sẻ rộng rãi với Chính phủ Việt Nam và các bên liên quan khác để tiếng nói của chúng tôi được lắng nghe... Với sự hỗ trợ Chính phủ và các tổ chức liên quan khác, đặc biệt là lực lượng thanh niên, chúng tôi tin rằng sẽ thành công trong việc thực hiện Lộ trình Thanh niên Hành động vì Khí hậu”.

MỚI - NÓNG