8 chuyến thăm Hàn Quốc dành cho sinh viên Việt Nam

8 chuyến thăm Hàn Quốc dành cho sinh viên Việt Nam
TPO - Viện phát triển giáo dục quốc tế Hàn Quốc và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội đang phát động cuộc thi viết luận bằng tiếng Anh dành cho sinh viên năm thứ 3, 4 với giải nhất là chuyến thăm Hàn Quốc từ ngày 11-21/6/2007.

Các sinh viên đoạt giải sẽ được mời tham gia các buổi thuyết trình (về kinh tế, lịch sử, văn hóa Hàn Quốc), tham quan các trường đại học, du lịch khám phá văn hóa (tháp Seoul, Công viên Dae Jang Kum, sông Hàn, Sân vận động World Cup, làng dân tộc, đài truyền hình KBS, Bảo tàng quốc gia, cung điện và nội thành Seoul, Busan, Văn phòng Tổng thống,công ty điện tử Samsung, tập đoàn Hyundai) và tìm hiểm thực tế qua sinh hoạt cùng các gia đình Hàn Quốc.

Viện phát triển giáo dục quốc tế Hàn Quốc sẽ đài thọ toàn bộ kinh phí cho chuyến đi này bao gồm cả vé máy bay, phí ăn ở, sinh hoạt…

Nội dung và thủ tục đăng ký tham dự cuộc thi như sau:

- Số lượng giải thưởng dự kiến: 8 giải thưởng (mỗi giải là một chuyến đi Hàn Quốc 11 ngày).

- Đối tượng: sinh viên năm thứ 3 hoặc thứ 4 các trường Đại học trên toàn quốc.

- Tiêu chuẩn: sinh viên có kết quả học tập xuất sắc, có khả năng giao tiếp tốt tiếng Anh, có quan tâm đến Hàn Quốc.

- Nội dung đăng ký: sinh viên đăng ký phải nộp một bản tự giới thiệu bản thân (xem mẫu gửi kèm) và tham gia làm viết luận bằng tiếng Anh không quá 2.000 từ và gửi bằng thư điện tử tới hòm thư: webmaster@hanquocngaynay.com trước ngày 28/3/2007 (Những bài dự thi nhận được sau ngày 28/3/2007 không có giá trị).

Thí sinh có thể lựa chọn một trong hai chủ đề sau:

1. Hàn Quốc - Việt Nam, chặng đường 15 năm xây dựng quan hệ ngoại giao và phát triển.

2.  Điều mà bạn ấn tượng nhất về đất nước và con người Hàn Quốc

Lưu ý: Những bài viết trên 2.000 từ được coi là phạm quy.

Tài liệu tham khảo: www.hanquocngaynay.com        www.korea.net

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.