8 điều cần làm trước tuổi 20

8 điều cần làm trước tuổi 20
20 tuổi, bạn không thể thờ ơ trước cuộc đời mình, càng không thể dựa dẫm mãi vào bố mẹ với lí do “còn quá trẻ để tự lập”.

8 điều cần làm trước tuổi 20

> Trải lòng khủng hoảng tuổi 20

20 tuổi, bạn không thể thờ ơ trước cuộc đời mình, càng không thể dựa dẫm mãi vào bố mẹ với lí do “còn quá trẻ để tự lập”.

20 tuổi, bạn không thể thờ ơ trước cuộc đời mình (Ảnh internet)
20 tuổi, bạn không thể thờ ơ trước cuộc đời mình (Ảnh internet).

Nếu đã đi hết một phần ba cuộc đời mà bạn vẫn chưa làm được điều gì thật sự to lớn, ý nghĩa, hãy tự hỏi: “Mình cần phải làm gì?”

8 điều sau đây là hành trang cho bạn:

1. Có một không gian riêng: Bạn cần có một góc riêng để học tập, sinh hoạt và nghỉ ngơi. Nếu điều kiện không cho phép, bạn vẫn phải trình bày với gia đình rằng, sẽ thật bất tiện khi đã 20 tuổi rồi mà vẫn phải ngủ chung với em hoặc anh chị. Có một khoảng không gian riêng để bạn ý thức được rằng, bạn cần tự lập ngay từ những việc nhỏ nhặt.

2. Kinh nghiệm tình cảm: Dù chưa có mảnh tình vắt vai, bạn vẫn phải trang bị cho mình những kinh nghiệm trong tình cảm, như vậy mới có thể thu hút được người khác giới. Sẽ thật buồn khi bạn bị từ chối với lí do: “Cậu còn trẻ con quá, chả hiểu tâm lí người khác chút nào”. Hãy lặp đi lặp lại trong đầu: “Tôi đã 20 tuổi rồi”.

3. Tìm cho mình một công việc part-time, dù cho lương thấp đi nữa. Bạn vẫn phải hiểu được giá trị của đồng tiền và biết tự kiếm ra tiền. Khi bạn lớn, rất nhiều chi phí phát sinh, nếu bạn vẫn dựa dẫm vào ba mẹ, bạn sẽ trở thành gánh nặng. Đừng viện lí do thiếu việc làm. Chỉ cần bạn cố gắng tìm, luôn có nhiều cơ hội cho bạn.

Hãy tự hỏi: “Mình cần phải làm gì?” (Ảnh internet)
Hãy tự hỏi: “Mình cần phải làm gì?” (Ảnh internet).

4. Biết quan tâm đến các vấn đề xã hội: 20 tuổi, nếu chỉ biết quan tâm đến phim ảnh, showbiz Hàn…, thì bạn đã quá lãng phí thời gian. Việc quan tâm đến tình hình thời sự, xã hội còn chứng tỏ mức độ hiểu biết của bạn. Nếu không thể tranh luận được với người khác, bạn rất dễ thất bại sau này.

5. Nói ít, làm nhiều: Bạn đã không còn teen nữa, không thể lúc nào cũng dễ buồn, dễ khóc, dễ suy nghĩ vu vơ. Hãy thầm lặng học tập, làm việc và cống hiến hết mình cho xã hội. Sau này, khi đã qua tuổi 20, ít nhất bạn cũng không hối hận vì đã có một thời năng động, nhiệt huyết hết mình.

6. Dành thời gian cho gia đình: Tuổi trẻ trôi đi rất nhanh. Là sinh viên, bạn thường xuyên vắng nhà, không thể bên cạnh ba mẹ. Sau này đi làm, lập gia đình, thời gian lại càng hạn hẹp. Vì vậy, hãy tranh thủ thời gian để bên cạnh những người thân của mình, đừng bỏ bất kì bữa cơm nào cả. Vì sẽ đến lúc bạn nhớ da diết không khí gia đình khi bạn.

7. Giới hạn bạn bè: Xã giao là điều tốt, nhưng không nên có quá nhiều bạn bè. Chỉ cần vài người bạn thân là đủ. Khi đã lớn, mọi thứ bắt đầu trở nên phức tạp, bạn không thể lường trước được đâu là bạn tốt, bạn xấu. Có thể hôm nay họ vẫn thân thiết với bạn nhưng về sau họ lại phản bội bạn.

Theo Mực Tím

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG