8X và những dự án tiếng Anh miễn phí

Các tình nguyện viên của dự án Help to Fly đang dạy tiếng Anh cho trẻ em nghèo làng chài Ngọc Sơn (Kiến An, Hải Phòng). Ảnh: Thúy An
Các tình nguyện viên của dự án Help to Fly đang dạy tiếng Anh cho trẻ em nghèo làng chài Ngọc Sơn (Kiến An, Hải Phòng). Ảnh: Thúy An
TP - Sinh năm 1988, đang theo học tiến sĩ ngành Quản trị, trường Kinh doanh London (Anh), Hoàng Đức Huy sáng lập trang web học tiếng Anh miễn phí “English for All” (www.english4all.vn) và điều hành dự án “Help to Fly”, dự án mang tiếng Anh đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Sống để yêu thương và dâng hiến

Năm 2005, Hoàng Đức Huy, khi đó là học sinh lớp 11, viết trong bài báo được đăng trên diễn đàn “Sống để yêu thương và dâng hiến” của Tiền Phong: “Phải chăng chúng ta đang sống cho cái riêng của mình nhiều quá mà một lúc nào đó chợt quên đi rằng: Tổ quốc - cái chung lớn lao đang chờ chúng ta chung sức dựng xây?”.

Mười năm sau, theo học tiến sĩ tại Anh, chàng trai đất Cảng viết trong lời giới thiệu dự án Help to Fly: “Có một thứ hạnh phúc mang tên sẻ chia. Các bạn hãy cùng chúng tôi viết tiếp phần nhân văn nối dài của những bài học mà thầy cô dạy trên lớp bằng chính những hành động cụ thể ở những nơi tưởng chừng là góc tối của cuộc sống”. 

“Giữa bối cảnh người người, nhà nhà đều làm một cái gì đó có thể bán được, thu phí được, kiếm lời được, tôi muốn làm một điều ngược lại: tạo ra một kênh thông tin truyền bá kiến thức chất lượng cao và phi lợi nhuận”.

Hoàng Đức Huy

Được biết, nhà khoa học trẻ, liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Hoàng Kim Giao là bác ruột của Hoàng Đức Huy. “Bố tôi kể rất nhiều về bác Giao với sự rưng rưng và niềm ngưỡng vọng. Sâu đậm nhất trong tôi là những câu chuyện về bác với vai trò người anh cả và sự hy sinh anh dũng khi làm nhiệm vụ”, Huy tâm sự. 

Niềm say mê tiếng Anh được Huy ví với sự kỳ công, tỉ mỉ của người sưu tầm tem. Ý tưởng thành lập English for All - một trang web học tiếng Anh miễn phí nảy sinh trong lần Huy ngồi trên tàu điện ngầm đi học. 

Con tàu English for All

8X và những dự án tiếng Anh miễn phí ảnh 1

Hoàng Đức Huy

Chào đời ngày 1/6/2014, “English for All” không quẩn quanh với bí quyết học ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng Anh. Bản sắc của trang web là gắn việc học với những vấn đề thường nhật của cuộc sống: thành ngữ tiếng Anh về bánh mỳ, màu trắng, tiếng Anh trên đường phố, tuần trăng mật, báo chí… Thông qua sự đa dạng, phong phú của nội dung website, Huy muốn khơi nguồn cảm hứng để mọi người cùng thích học tiếng Anh và thấy được sự hấp dẫn của ngôn ngữ này.

Logo của “English for All” lấy cảm hứng từ biểu tượng hệ thống tàu điện ngầm 150 tuổi nổi tiếng ở Thủ đô London (Vương quốc Anh) với niềm tin và mơ ước sẽ mang đến những “chuyến tàu” thông tin siêu tốc, cập nhật, đáng tin cậy và có phong cách riêng. “Nhiều khi mình ao ước một ngày sẽ chẳng làm việc gì khác ngoài việc dành 100% thời gian cho English for All. Nhưng bên cạnh trang web, mình vẫn phải đi học, đi làm”, Huy nói. 

Sau một thời gian triển khai English for All, Huy nhận ra những ai có máy tính, internet đều có thể tiếp cận được với tiếng Anh. Nhưng học sinh nghèo không có máy tính và internet thì không có được cơ hội ấy. Một lần nữa Huy lại trăn trở với suy nghĩ mang tiếng Anh đến với học sinh khó khăn.

Dự án “Help to Fly” ra đời với hình thức là lớp dạy tiếng Anh cho trẻ em nghèo. Ý tưởng của Huy nhận được sự ủng hộ của người bạn thời đại học, đang là giảng viên tiếng Anh ở Đại học Hải Phòng - Phạm Thị Mến. Làng chài Ngọc Sơn, các em nhỏ nhiễm HIV ở làng trẻ Thanh Xuân (Hải Phòng) là những địa chỉ đầu tiên của dự án.

Dự án của Huy và Mến nhận được sự ủng hộ của Chi ủy, Ban chủ nhiệm khoa và Ban chấp hành liên chi khoa Ngoại ngữ. Được triển khai vào tháng 10 năm 2014, đến nay “Help to Fly” đi vào hoạt động được 6 tháng với nhiều lớp học tiếng Anh miễn phí tại làng chài Ngọc Sơn và làng trẻ Thanh Xuân (Hải Phòng). Huy mong muốn, Help to Fly sẽ bay cao và xa hơn, đến được với trẻ em ở nhiều miền đất nước.

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.