9X người Việt đồng sáng lập ứng dụng được dùng ở 120 nước

Phạm Anh Sơn (trái) cùng bạn khởi nghiệp tại London, Anh. Ảnh cắt từ clip.
Phạm Anh Sơn (trái) cùng bạn khởi nghiệp tại London, Anh. Ảnh cắt từ clip.
Phạm Anh Sơn, đồng sáng lập Công ty Esplorio (London, Anh), là một trong những tấm gương chứng tỏ "thành công không đến với những người không dám thử sức mình".

Thủ đô London, Anh là một trong những trung tâm tài chính lớn nhất thế giới. Có được công việc tại đây không phải dễ và khởi nghiệp cũng sẽ rất khó khăn.

Theo VTV, Phạm Anh Sơn - chàng trai trẻ 27 tuổi người Việt - đã có kinh nghiệm 5 năm khởi nghiệp tại nơi mà không dễ nhận được cái gật đầu từ những nhà đầu tư.

Anh Sơn hiện là nhà đồng sáng lập, kiêm giám đốc kỹ thuật của Công ty Esplorio - nơi tạo ra ứng dụng đầu tiên trên thế giới cho phép người sử dụng tổng hợp tất cả ảnh đã lưu trên Facebook, Instagram hay các tài khoản mạng xã hội khác.

Ứng dụng cũng cho phép lưu lại các địa điểm, thời gian chụp hình như một cuốn nhật ký cho mỗi người dùng.

Với ứng dụng đang được dùng ở hơn 120 nước này, hình ảnh được chụp lại từ 11 triệu địa điểm ở khắp nơi trên thế giới. Đó là bước tiến lớn mà Anh Sơn và những người bạn không tưởng tượng được từ 5 năm trước.

Anh Sơn chia sẻ khởi nghiệp tại London cạnh tranh rất lớn. Đó vừa là bất lợi vừa là lợi thế lớn bởi họ có thể học hỏi nhiều hơn từ chính những đối thủ của mình.

"Làm startup ở đâu cũng vậy, mình cần có đam mê và nhiệt huyết và thực sự sống với chúng, dành thời gian, công sức cho niềm đam mê đó. Bên cạnh đó, bạn phải chấp nhận mạo hiểm bởi thành công không đến với những người không dám thử sức mình", giám đốc 27 tuổi chia sẻ.

Câu chuyện về Esplorio và Phạm Anh Sơn là nguồn cảm hứng nhưng cũng là lời khẳng định: "Khởi nghiệp tại London có khó khăn nhưng không phải không thể cho những startup ngoại quốc thành công tại đây".

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.