“Alô” cho đúng cách

“Alô” cho đúng cách
Hãy giả định bạn có được số điện thoại của người phụ nữ mà bạn để ý lâu nay, đây quả là… “dịp may bằng vàng” để bạn tiếp cận mục tiêu qua điện thoại. Bạn cầm máy lên, bấm số. Alô... 
“Alô” cho đúng cách ảnh 1
Ảnh minh họa: fordhamphonecard.com

Chắc bạn cũng ý thức được tầm quan trọng của “cuộc gọi đầu tiên”, nếu thành công chắc chắn sẽ để lại một ấn tượng tốt trong tình cảm của người ấy. Tuy nhiên, sẽ là một thất bại ê chề nếu như cuộc điện đàm mang lại những hậu quả tiêu cực từ phía người đẹp!

Đối với mọi người nói chung và phụ nữ nói riêng, ấn tượng của bạn để lại sau cuộc gọi được hình thành từ những nguyên tắc cơ bản trong việc sử dụng điện thoại, hay nói khác đi, đó là “văn hoá điện thoại”.

Nếu ý thức được điều này, có thể tránh được rất nhiều cuộc điện đàm vừa vô bổ lại vừa ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của người gọi. Nếu mọi người chịu khó suy nghĩ trước khi bắt đầu một cuộc gọi thì sẽ không xảy ra tình trạng người nhận cuộc gọi cảm thấy bị lãng phí thời gian.

Trong khi các chuyên gia tâm lý có thể đưa ra hàng chục lời khuyên giúp bạn thành công trong việc “chinh phục tình yêu bằng điện thoại”, thì xin nêu lên 7 nguyên tắc đơn giản trong văn hoá điện thoại.

1. Giữ nội dung điện đàm ngắn gọn

Dù bạn là một luật sư, một người làm thuê hay một người thất nghiệp, bạn phải luôn tỏ ra mình là một người bận rộn và năng động trên điện thoại.

Bằng cách giữ nội dung cuộc điện đàm đầu tiên ngắn và gọn, bạn sẽ tạo cho nàng cảm tưởng bạn đang bận rộn.

Thêm một bí quyết để thành công: Nếu luôn là người chấm dứt cuộc điện đàm, bạn sẽ kiểm soát được tình hình và khiến nàng cảm thấy thèm được nghe bạn nhiều hơn nữa.

2. Cao giọng ở những câu cuối cuộc điện đàm

Những câu cuối cùng của một cuộc điện đàm sẽ khiến nàng nhớ nhiều hơn trong toàn bộ nội dung của cuộc nói chuyện. Thế cho nên, bạn cần cao giọng ở những câu cuối cùng để chuyển tải nội dung diễn đạt.

Đó là những câu quan trọng nhất trong cuộc điện đàm. Có thể cuộc điện đàm diễn ra một cách tệ hại, nhưng nếu bạn làm nàng cất lên tiếng cười trước khi chấm dứt cuộc nói chuyện thì đó là biểu hiện nàng thích được nói chuyện với bạn trong những lần kế tiếp.

Nếu diễn biến thuận lợi, có thể sẽ là một cuộc gặp gỡ tay đôi chứ không cần qua trung gian điện thoại nữa.

3. Phải có mục đích khi gọi

Đừng bao giờ sử dụng điện thoại mà không có mục đích chuyển tải một nội dung nào đó. Thế cho nên, cần chuẩn bị, chuẩn bị và chuẩn bị trước khi gọi nàng.

Luôn luôn phải có lý do để gọi nàng, chẳng hạn như rủ đi chơi. Có như vậy mới tạo cho nàng cảm giác bạn là tuýp người quyết đoán.

Có sẵn mục đích cuộc gọi cũng là thứ vũ khí chống lại sự yên lặng từ phía nàng vì nếu không có cớ để gọi, cả hai sẽ rơi vào “sự yên lặng đáng sợ”.

4. Hãy tỏ ra lạc quan

Phụ nữ thường có đức tính thiên phú là luôn kiên nhẫn, nhưng không phải lúc nào họ cũng tỏ ra kiên nhẫn với những câu chuyện mang tính bi quan.

Những chuyện như ông sếp của bạn là người tầm thường hay bạn đồng sự là những kẻ bất tài hoàn toàn không gây một chút hứng thú nào cho nàng qua điện thoại.

Trong những bước đầu của tình yêu, người ta thường giữ những gì bi quan cho mình, vì khi đó chưa có thể đạt mức độ chia sẻ những bi quan đó với bạn khác phái.

Trong các cuộc điện đàm, hãy tỏ ra lạc quan mới có thể chiếm được cảm tình của người đẹp.

5. Không để lại lời nhắn trong cuộc gọi đầu tiên

Cần tránh để lại lời nhắn ngay trong cuộc gọi lần đầu tiên, làm như vậy có vẻ bạn bị bức xúc thái quá.

Nếu nàng không trả lời cuộc gọi đầu tiên, hãy cúp máy, đợi lúc khác gọi lại chứ đừng nhắn tin. Chỉ đến cuộc gọi thứ nhì, nếu vẫn không có hồi âm, hãy nhắn tin nhưng cũng đừng gọi lại nếu nàng chưa trả lời.

Nếu chỉ giới hạn trong hai cuộc gọi, bạn có thể đánh giá tình cảm nàng dành cho bạn và có thể đi đến quyết định cụ thể: Nên theo đuổi hay bỏ cuộc.

6. Lời nhắn phải ngắn gọn

Đừng bao giờ để lại những lời nhắn dài lòng thòng trong máy của nàng. Hãy tưởng tượng lời nhắn đó có thể được nàng nghe đi nghe lại nhiều lần để phân tích.

Giọng nói và âm điệu của bạn cũng có thể là đề tài phê bình của các bạn nàng! Thế cho nên, cách hay nhất để tự bảo vệ mình là dùng những lời nhắn ngắn gọn nhưng súc tích.

Tự giới thiệu tên mình (trong giai đoạn đầu không thể nào nói “Anh đây!”), sau đó đi ngay vào vấn đề (thí dụ như một cái hẹn vào tối thứ bảy). Hãy để lại số điện thoại liên lạc nhưng không nhất thiết phải báo địa chỉ cũng như e-mail của bạn.

7. Hãy gọi vào lúc thích hợp nhất

Alô trong giờ làm việc là hoàn toàn không nên làm. Điều này chứng tỏ bạn là người kém tế nhị. Đối với nàng, điều này có thể gây phiền toái vì phải trả lời điện thoại giữa các bạn đồng sự.

Nếu muốn có một cái hẹn vào cuối tuần, hãy gọi cho nàng vào ngày thứ tư. Hãy tránh các cuộc điện đàm vào tối thứ sáu hoặc thứ bảy, cho dù lúc đó bạn hoàn toàn rảnh rỗi, không biết phải làm gì.

Theo Nguyễn Ngọc Chính
Sài Gòn Tiếp Thị

MỚI - NÓNG