Ấn tượng lễ diễu hành Chủ nhật Đỏ lần thứ XI - 2019

TPO - Buổi diễu hành Chủ nhật Đỏ lần thứ XI - 2019 diễn ra tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội sáng nay (6/1), có sự tham gia của gần 1.000 người.
Ấn tượng lễ diễu hành Chủ nhật Đỏ lần thứ XI - 2019 ảnh 1
Ấn tượng lễ diễu hành Chủ nhật Đỏ lần thứ XI - 2019 ảnh 2 Buổi diễu hành Chủ nhật Đỏ lần thứ XI - 2019 diễn ra tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội sáng nay có sự tham gia của gần 1.000 người, trong đó có Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Bộ trưởng Bộ Y tế  Nguyễn Thị Kim Tiến, Bí thư T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy, lãnh đạo nhiều bộ, ngành khác, Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Á hậu Phương Nga, một số tuyển thủ bóng đá quốc gia….
Ấn tượng lễ diễu hành Chủ nhật Đỏ lần thứ XI - 2019 ảnh 3
Ấn tượng lễ diễu hành Chủ nhật Đỏ lần thứ XI - 2019 ảnh 4
Ấn tượng lễ diễu hành Chủ nhật Đỏ lần thứ XI - 2019 ảnh 5

Ngày hội bắt đầu bằng cuộc diễu hành biểu dương lực lượng hiến máu tình nguyện với sự tham gia của nhiều vị lãnh đạo và gần 1.000 thanh niên, sinh viên, tình nguyện viên dọc theo hè các tuyến đường Giải Phóng, Đại Cồ Việt quanh trường ĐH Bách Khoa. 

Ấn tượng lễ diễu hành Chủ nhật Đỏ lần thứ XI - 2019 ảnh 6
Ấn tượng lễ diễu hành Chủ nhật Đỏ lần thứ XI - 2019 ảnh 7 Các bạn sinh viên hưởng ứng nhiệt tình ngày Chủ Nhật Đỏ 2019.
Ấn tượng lễ diễu hành Chủ nhật Đỏ lần thứ XI - 2019 ảnh 8

Nghệ sĩ Xuân bắc khuấy động chương trình Chủ nhật Đỏ 2019.   

Ấn tượng lễ diễu hành Chủ nhật Đỏ lần thứ XI - 2019 ảnh 9
Ấn tượng lễ diễu hành Chủ nhật Đỏ lần thứ XI - 2019 ảnh 10
Ấn tượng lễ diễu hành Chủ nhật Đỏ lần thứ XI - 2019 ảnh 11
Ấn tượng lễ diễu hành Chủ nhật Đỏ lần thứ XI - 2019 ảnh 12
 
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.