Ấn tượng Triển lãm khoa học và công nghệ sinh viên

Ấn tượng Triển lãm khoa học và công nghệ sinh viên
TPO - Diễn ra vào ngày 3/5 tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), Triển lãm do T.Ư Hội SV, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển SV VN phối hợp với tỉnh Đoàn, Hội SV Quảng Ngãi tổ chức.

> Ý tưởng táo bạo đảo tiền tiêu Lý Sơn giữa Biển Đông

Ý tưởng táo bạo của nhóm sinh viên ĐH Kiến Trúc Hà Nội sẽ tham dự triển lãm
Ý tưởng táo bạo của nhóm sinh viên ĐH Kiến Trúc Hà Nội sẽ tham dự triển lãm.

Đây là một trong những hoạt động hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam toàn quốc lần thứ IX.

Chương trình Triển lãm khoa học và công nghệ sinh viên 2013 được tổ chức với mục đích phát triển, ứng dụng những ý tưởng sang tạo hoặc cải tiến những sản phẩm có sẵn thành những mô hình, sản phẩm có tính ứng dụng cao, tính truyền thông cao trong việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân, chiến sỹ các vùng biển đảo của Tổ quốc.

Chương trình tạo tiền đề, góp phần đẩy mạnh phong trào nghiên cứu, sáng tạo khoa học của sinh viên hướng tới những sản phẩm có tính ứng dụng cao, thể hiện được trí tuệ, sáng tạo, trình độ khoa học của sinh viên và góp phần khẳng định chủ quyền Tổ quốc.

Ban Tổ chức đã lựa chọn ra 22 đề tài sáng tạo khoa học đến từ 11 trường Đại học, Cao đẳng trên cả nước. Những đề tài này được đánh giá xuất sắc nhất và có khả năng ứng dụng cao trong đời sống của ngư dân.

Danh sách 22 đề tài Triển lãm khoa và công nghệ trong sinh viên:

I. Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội (04 đề tài)

1. Đề tài Quy hoạch Trường Sa (Ý tưởng cải tạo, nâng cao điều kiện sống và môi trường các đảo tại Trường Sa– Sa bàn kích thước 1,8m x 2.5m) – Hội Sinh viên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

2. Đề tài Quy hoạch Lý Sơn (Phương án cải tạo, nâng cao chất lượng sống cho đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi) - Hội Sinh viên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

3. Nghiên cứu các cấu kiện lắp ghép xây dựng công trình trên đảo – Nhóm sinh viên Viện xây dựng Công trình biển, Đại học Xây dựng.

4. Sử dụng công trình ngăn cát để mở rộng diện tích đảo – Nhóm sinh viên Viện xây dựng Công trình biển, Đại học Xây dựng.

II. Hội Sinh viên Thành phố Đà Nẵng (8 đề tài)

1. Quy hoạch huyện đảo Trường Sa – Tỉnh Khánh Hoà (mô hình quy hoạch huyện đảo Trường Sa theo quy hoạch dự kiến kích thước 0,9m x 2,0m) – Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Đại học Kiến trúc Đà Nẵng.

2. Quy hoạch huyện đảo Lý Sơn – Tỉnh Quảng Ngãi (mô hình quy hoạch huyện đảo Trường Sa theo quy hoạch dự kiến kích thước 1,2m x 1,2m) – Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Đại học Kiến trúc Đà Nẵng.

3. Đề tài Nghiên cứu Xử lý nước biển thành nước ngọt phục vụ cho vùng đảo xa - Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Đại học Kiến trúc Đà Nẵng.

4. Đề tài Nghiên cứu xử lý rác thải bằng công nghệ hiện đại dựa vào thuỷ triều – Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Đại học Kiến trúc Đà Nẵng.

5. Đèn sinh học sử dụng vi khuẩn phát quang thắp sáng đường phố - SV Hoàng Phúc Hồng Trang, Đỗ Ly Na, Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng

6. Mô hình tận dung năng lượng mặt trời tạo nguồn năng lượng điện dựa trên nguyên lý hội tụ ánh sáng của thấu kinh áp dụng cho đảo Lý Sơn – Nhóm SV Nguyễn Thiên Khải, Phan Thị Chung, Dương Anh Phương, Phan Nhật Huy, Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng.

7. Nghiên cứu mô hình trồng rau bằng phương pháp nhỏ giọt tại Huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi – SV Đàm Minh Anh, Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng.

8. Xây dựng mô hình cộng đồng “Nói không với túi nilon” cho Huyện đảo LÝ sơn, Quảng Ngãi – SV Đàm Minh Anh, Lê Mạnh Tuấn – Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng.

III. Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh (10 đề tài)

1. Nghiên cứu và chế tạo Máy phát nhiệt điện năng lượng mặt trời cho quần đảo Trường Sa và nhà giàn ĐK 1 - SV Hoàng Vũ Xuân Khoa và nhóm Nghiên cứu chương trình kỹ sư Chất lượng Cao Việt Pháp, Đại học Bách khoa Tp. Hồ Chí Minh.

2. Nghiên cứu và thiết kế tầu năng lượng mặt trời phục vụ chở khách và du lịch - KS. Trần Hải và nhóm Nghiên cứu, Bộ môn kỹ thuật Giao thông, trường Đại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh

3. Nghiên cứu và phát triển mô hình tầu đệm khí phục vụ công tác cứu hộ, tuần tra khu vực bờ biển, hải đảo – SV Vy Bảo Trịnh và nhóm Nghiên cứu, bộ môn Kỹ thuật Giao thông, trường Đại học Bách Khoa TP. HCM

4. Mô hình “Bảo tàng lịch sử văn hóa biển đảo Việt Nam” – Đoàn TN trường Đại học Kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh.

5. Robot cá hỗ trợ thăm dò luồng cá và phục vụ công tác an ninh, quốc phòng - Hội Sinh viên Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM

6. Mô hình phương pháp trồng rau xanh bằng ánh sáng đèn tại quần đảo Trường Sa - Hội Sinh viên, Đoàn Thanh niên Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc Gia TP. HCM.

7. “Nghiên cứu tỷ lệ đất trồng và đưa hạt giống tại vườn ươm thanh niên ra nhà dàn DK1 và tàu tuần tra nâng cao tỷ lệ chất xơ trong khẩu phần ăn cho chiến sĩ”- Hội Sinh viên Đại học Nông lâm TP. HCM

8. Tài liệu tuyên truyền về biển đảo Việt Nam và Luật Biển Việt Nam bằng Anh ngữ - Đại học Quốc Tế - Hội Sinh viên Đại học Quốc Tế - Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh.

9. Đề tài “Khẳng định vững chắc chủ quyền của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, từ cơ sở lịch sử đến cơ sở pháp lý" - Hội Sinh viên Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

10. Mô hình sa bàn các đảo và quần đảo - Hội Sinh viên Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Viết
MỚI - NÓNG