Anh Hà Quốc Cường tái đắc cử Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bến Tre

Anh Hà Quốc Cường tái đắc cử Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bến Tre
TPO - Trong hai ngày 14 - 15/10, tại TP Bến Tre, diễn ra Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Bến Tre lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đại hội hiệp thương bầu 35 anh, chị vào Ủy ban Hội khóa mới và anh Hà Quốc Cường, Bí thư Tỉnh đoàn tái đắc cử Chủ tịch Hội.  
Anh Hà Quốc Cường tái đắc cử Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bến Tre ảnh 1

Sinh viên tham gia làm giao thông nông thôn ở Bến Tre 


Với khẩu hiệu hành động của nhiệm kỳ mới là "Thanh niên Bến tre - Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo - Khởi nghiệp". Anh Hà Quốc Cường, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bến Tre cho biết, mục tiêu chính là tăng cường mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, bồi dưỡng phát huy tinh thần Đồng Khởi khởi nghiệp, trách nhiệm với cộng đồng; sáng tạo, dám nghĩ, biết làm, tìm tòi và làm chủ khoa học công nghệ góp phần xây dựng quê hương Bến Tre giàu mạnh, văn minh.

Theo anh Cường, trong 5 năm tới, nhu cầu việc làm, phát triển kinh tế sẽ được thanh niên ưu tiên; việc tỉnh xây dựng hoàn thành các khu công nghiệp mới sẽ thu hút thanh niên tìm việc làm tại địa phương, kết quả từ chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển của tỉnh sẽ làm tăng số lượng thanh niên khởi nghiệp, thành lập doanh nghiệp. Đồng thời, xu hướng dịch chuyển chủ yếu sẽ là từ thanh niên trường học, thanh niên trên địa bàn dân cư trở thành thanh niên công nhân đòi hỏi phương thức hoạt động của tổ chức Hội phải linh hoạt theo từng đối tượng, tập trung nhiều giải pháp tập hợp và giáo dục thanh niên trường học, thanh niên công nhân, triển khai phong trào phù hợp với tính chất, số lượng thanh niên trên địa bàn dân cư. 

Anh Hà Quốc Cường tái đắc cử Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bến Tre ảnh 2 Ông Phan Văn Mãi (áo trắng ở giữa) thăm sinh viên tình nguyện 


Bến Tre có thế mạnh là kinh tế vườn và kinh tế biển. Thời gian qua, các cấp Hội rất quan tâm đến việc xây dựng, hoàn thiện chuỗi giá trị trên các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh, đến nay đã có 5 chuỗi giá trị sản phẩm được hình thành và phát triển (dừa, bưởi da xanh, chôm chôm, nhãn và tôm biển) và 3 chuỗi đang xây dựng (hoa kiểng, bò và heo).

Theo anh Cường, Chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp” được triển khai thực hiện đạt kết quả bước đầu khá quan trọng, nhiều ý tưởng, dự án khởi nghiệp được kết nối, hỗ trợ và phát huy khá tốt. Với lợi thế từ nguồn nguyên liệu nông nghiệp, nhiều thanh niên tại quê hương Đồng Khởi đã khai thác tài nguyên bản địa, sáng tạo ra những sản phẩm giá trị, chung tay xây dựng địa phương. Thông qua các cách làm mới của thanh niên, tư duy mới, dám nghĩ, dám làm của Hội viên, thanh niên, nhiều sản phẩm thương mại cụ thể, có giá trị khác, chất lượng khác được sản xuất từ các nguyên liệu tại địa phương sẽ là tiềm lực lớn để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 

Anh Hà Quốc Cường tái đắc cử Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bến Tre ảnh 3 Ủy ban Hội LHTN Việt Nam khóa mới ra mắt đại hội 


Anh Nguyễn Hải Minh, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đánh giá cao những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, điển hình như Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Bến Tre tập trung triển khai đồng bộ, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo tham gia phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giữ vững quốc phòng an ninh, giải quyết các vấn đề mà xã hội quan tâm. Tổ chức Hội đã chủ động thay đổi các hình thức truyền thông theo hướng trực quan, sinh động, tận dụng thế mạnh của mạng xã hội để đưa phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với đông đảo thanh niên trong tỉnh.

Các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội, hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu được triển khai hiệu quả. Đặc biệt, hoạt động Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp không chạy theo phong trào mà hướng tới phát triển chiều sâu, căn bản, tạo tính phát triển bền vững, khuyến khích sáng tạo phù hợp với thực tế. "Cùng với tổ chức Đoàn, Hội đã tập trung triển khai thực hiện Chương trình của Tỉnh ủy Bến Tre về Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp đã đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo sức lan tỏa sâu rộng và góp phần xây dựng được hệ sinh thái khởi nghiệp khá hoàn chỉnh ở địa phương", anh Hải Minh nhấn mạnh. Trong đó, nhiều thanh niên mạnh dạn khởi nghiệp với ý tưởng sáng tạo, gặt hái những thành công bước đầu đáng ghi nhận. Thanh niên Bến Tre luôn là lực lượng giàu sức sáng tạo, chiếm tỷ lệ đông đảo trong hoạt động khởi nghiệp tại vùng đất xứ dừa, phát huy vai trò chủ thể trong triển khai các hoạt động “lập thân, lập nghiệp” tại địa phương.

Anh Hà Quốc Cường tái đắc cử Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bến Tre ảnh 4 Khẩu hiệu của nhiệm kỳ mới là "Thanh niên Bến Tre Đoàn kết - bản lĩnh - Sáng tạo - Khởi nghiệp" 


Bên cạnh đó, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bến Tre đã triển khai một số nội dung hỗ trợ như: Thành lập Câu lạc bộ “Khởi nghiệp tiên phong” tỉnh Bến Tre và hỗ trợ thành lập Câu lạc bộ “Khởi nghiệp tiên phong” ở tất cả các huyện, thị nhằm hình thành mạng lưới trong toàn tỉnh; tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề và xuất khẩu lao động cho thanh niên, tập huấn hoàn thiện ý tưởng khởi nghiệp... "Bằng những nỗ lực của mình, Bến Tre đã tạo ra nhiều tín hiệu vui trong khởi nghiệp, trở thành một trong những địa phương đi đầu về kiến tạo môi trường khởi nghiệp và hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp phù hợp với bản sắc địa phương", anh Hải Minh nói.

Để Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bến Tre tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đề nghị Ủy ban Hội tỉnh khóa mới phát huy tính tích cực xã hội, năng động, sáng tạo, tình nguyện của thanh niên trong tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đặc biệt thực hiện các việc mới, việc khó của tỉnh.

Đồng thời, tập trung triển khai một cách hiệu quả phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” bằng các cách thức tiếp cận mới thông qua nhiều giải pháp, hoạt động cụ thể, từ đó góp phần xây dựng lớp thanh niên Bến Tre tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngoài ra, tiếp tục nghiên cứu đổi mới mô hình, đa dạng hóa các tổ chức hoạt động của Hội thông qua các tổ chức thành viên tập thể, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của thanh niên trong tình hình mới. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có chất lượng, trưởng thành từ phong trào thanh niên, có ý thức trách nhiệm, giỏi kỹ năng công tác, gắn bó và thật sự có uy tín trong thanh niên.

MỚI - NÓNG