ẢNH: Màu xanh tình nguyện chia sẻ khó khăn vùng lũ

TPO - Nước lũ tại huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đang xuống, công tác khắc phục hậu quả và cứu trợ diễn ra khẩn trương. Đồng hành cùng người dân nơi vùng rốn lũ vượt qua những ngày khó khăn là màu xanh tình nguyện của đoàn viên, thanh niên.

Ngay từ khi cơn mưa bắt đầu nặng hạt và kéo dài cho đến tối ngày 14/10, cơn lũ kinh hoàng ập đến với người dân huyện Hương Khê. Hàng chục nghìn ngôi nhà ngập trong bể nước, hoa màu, gia súc bị nhấn chìm, bản làng bị cô lập. 

Cơn bĩ cực trong đói, khát phủ xuống đầu người dân. Kể từ giây phút đó, màu xanh tình nguyện đã đồng loạt ra quân hỗ trợ. Cứ mỗi ngày, 300 thanh niên, đoàn viên có mặt tại các vùng tâm lũ.

ẢNH: Màu xanh tình nguyện chia sẻ khó khăn vùng lũ ảnh 1
ẢNH: Màu xanh tình nguyện chia sẻ khó khăn vùng lũ ảnh 2

Đoàn viên thanh niên xã Gia Phố, huyện Hương Khê phối hợp với các đơn vị bộ đội giúp trường mẫu giáo xã vệ sinh trường học.

ẢNH: Màu xanh tình nguyện chia sẻ khó khăn vùng lũ ảnh 3
ẢNH: Màu xanh tình nguyện chia sẻ khó khăn vùng lũ ảnh 4

Thành viên trong đoàn trao quà của tỉnh đoàn Hà Tĩnh bốc dỡ hàng lên thuyền mang tới tiếp tế cho bà con còn bị cô lập.

ẢNH: Màu xanh tình nguyện chia sẻ khó khăn vùng lũ ảnh 5

Bí thư tỉnh đoàn Hà Tĩnh bì bõm lội nước lũ mang lương thực cứu trợ người dân xã Hòa Hải, huyện Hương Khê còn đang bị cô lập.

ẢNH: Màu xanh tình nguyện chia sẻ khó khăn vùng lũ ảnh 6

Hành động đẹp của màu xanh tuổi trẻ.

ẢNH: Màu xanh tình nguyện chia sẻ khó khăn vùng lũ ảnh 7

Chèo thuyền giữa nước lũ cứu trợ người dân

ẢNH: Màu xanh tình nguyện chia sẻ khó khăn vùng lũ ảnh 8

Lên xe di chuyển vào vùng rốn lũ.

 
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.