Anh Nguyễn Đắc Vinh nhận nhiệm vụ Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

Ông Phạm Minh Chính (bên trái) trao quyết định của Bộ Chính trị phân công anh Nguyễn Đắc Vinh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN
Ông Phạm Minh Chính (bên trái) trao quyết định của Bộ Chính trị phân công anh Nguyễn Đắc Vinh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN
TPO - Sáng nay, 16/4, Ban Tổ chức T.Ư Đảng công bố quyết định của Bộ Chính trị phân công anh Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An thay đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Tới dự, có đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Hồ Đức Phớc - Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Phó Trưởng ban Tổ chức T.Ư Nguyễn Thanh Bình công bố quyết định của BCT phân công đồng chí Hồ Đức Phớc làm Bí thư Ban cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước; phân công anh Nguyễn Đắc Vinh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2015-2020. 

Anh Nguyễn Đắc Vinh nhận nhiệm vụ Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An ảnh 1

Ban Tổ chức TƯ Đảng làm việc với BCH Đảng bộ tỉnh Nghệ An, công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ sáng 16/4.

Tại cuộc làm việc, thay mặt Đảng bộ tỉnh Nghệ An, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh; công tác xây dựng Đảng; công tác triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh. 

“2015 là năm Nghệ An đạt được nhiều thành quả trong thu hút đầu tư. Toàn tỉnh có 111 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư, vốn đăng ký đạt hơn 87.000 tỷ đồng. Nhiều công trình, dự án lớn được triển khai”, đồng chí Hồ Đức Phớc cho biết. 

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của đồng chí Hồ Đức Phớc và anh Nguyễn Đắc Vinh; tin tưởng trên cương vị mới, tân Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An và Tổng Kiểm toán Nhà nước tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, sự sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.

“Trên cương vị mới, tôi sẽ phấn đấu, cống hiến hết sức mình, cùng tập thể BCH xây dựng sự đoàn kết, nhất trí, quyết tâm xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng giàu mạnh!”, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh phát biểu.

Anh Nguyễn Đắc Vinh (SN 1972, nguyên quán xã Quỳnh Dị, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An), nguyên giảng viên Trường ĐH KHTN, Đại học QG Hà Nội; Bí thư Đoàn Trường  ĐHQG HN. Tháng 12 năm 2007, anh được Hội đồng chức danh nhà nước phong tặng chức danh Phó giáo sư. 

Từ tháng 10 năm 2009 đến tháng 5 năm 2010 làm Phó Chủ tịch Hội LHTN VN; Tại ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XI, anh được bầu là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Đại biểu Quốc hội Việt Nam (khóa XIII). Ngày 5 tháng 10 năm 2011, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 11 khóa IX, anh được bầu làm Bí thư Thứ nhất BCH Trung ương Đoàn. 

Ngày 13 tháng 12 năm 2012, tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, anh Nguyễn Đắc Vinh tái đắc cử Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, anh được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.