Anh Nguyễn Hoàng Phong tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai

Anh Bùi Quang Huy - Bí thư T.Ư Đoàn trao kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ và bằng khen của T.Ư Đoàn cho các cá nhân và tập thể đạt thành tích xuất sắc.
Anh Bùi Quang Huy - Bí thư T.Ư Đoàn trao kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ và bằng khen của T.Ư Đoàn cho các cá nhân và tập thể đạt thành tích xuất sắc.
TPO - Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017-2022 (từ ngày 26 - 27/10) với sự tham gia 247 đại biểu đại diện cho trên 82 nghìn đoàn viên tỉnh Gia Lai diễn ra thành công tốt đẹp. Anh Nguyễn Hoàng Phong tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn nhiệm kỳ 2017-2022.
Anh Nguyễn Hoàng Phong tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai ảnh 1

Trao Bức trướng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn. Ảnh: Đức Thành.

Nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai đạt nhiều thành tựu quan trọng, đạt được mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Nhiều mô hình, cách làm hiệu quả.

Phong trào “Tuổi trẻ Gia Lai chung tay xây dựng nông thôn mới”, các công trình, phần việc thanh niên đã để lại dấu ấn và ý nghĩa quan trọng ở các địa phương, đơn vị; qua đó, tạo sức sống, sức lan tỏa của phong trào, phát huy được vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Nhiệm kỳ 2017-2022, với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Gia Lai Đoàn kết, xung kích, tình nguyện, sáng tạo”, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả hoạt động của Đoàn; phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng và đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp; chăm lo giải quyết nhu cầu, nguyện vọng chính đáng cho thanh niên.

Anh Nguyễn Hoàng Phong tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai ảnh 2 Ban Chấp hành khóa XIV nhiệm kỳ 2017 - 2022 ra mắt tại Đại hội. Ảnh: Đức Thành.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, anh Bùi Quang Huy, Bí thư T.Ư Đoàn ghi nhận và biểu dương những kết quả mà tuổi trẻ Gia Lai đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề nghị các cấp bộ Đoàn trong tỉnh cần tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị của thanh niên và triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

“Trong xây dựng tổ chức Đoàn cần tập trung khâu then chốt là xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có chất lượng, tâm huyết, giỏi kỹ năng, nghiệp vụ, có uy tín, trưởng thành từ thực tiễn phong trào thanh thiếu nhi. Trong đó, chú trọng việc giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc, giữ gìn văn hóa truyền thống, bài trừ hủ tục lạc hậu; tăng cường nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng thanh niên; chú trọng đào tạo cán bộ Đoàn là người dân tộc thiểu số; khuyến khích thanh niên tự rèn luyện...”, anh Huy nhấn mạnh.

Anh Huy cũng đề nghị, nhiệm kỳ tới tuổi trẻ Gia Lai cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò xung kích, sáng tạo của những người trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, khơi gợi, khuyến khích thanh niên trong lập nghiệp, khởi nghiệp và tạo mọi điều kiện, cơ hội chăm lo đến thanh niên yếu thế, thất nghiệp vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. 

Bế mạc, Đại hội đã bầu 43 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017 – 2022. Anh Nguyễn Hoàng Phong tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn nhiệm kỳ mới.

Được biết, nhiệm kỳ qua, Gia Lai có hơn 500 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác được tuyên dương ở các cấp; trên 30 tỷ đồng để xây dựng các công trình, phần việc thanh niên. Phong trào “Tuổi trẻ Gia Lai chung tay xây dựng nông thôn mới đã xây dựng và sửa chữa 200 căn nhà, làm mới và sửa chữa gần 670 km đường giao thông. Có 66 công trình, sáng kiến, đề tài khoa học được ứng dụng vào lao động sản xuất, làm lợi hơn 7,5 tỷ đồng. Kết nạp được trên 68.000 đoàn viên mới; 15.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng, gần 8.500 đoàn viên được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

MỚI - NÓNG