Anh Nguyễn Mạnh Dũng giữ chức Phó bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng (trái) nhận quyết định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang
Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng (trái) nhận quyết định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang
TPO - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng được luân chuyển về công tác tại Tỉnh uỷ Hà Giang, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nhiệm kỳ 2015 - 2020.

T.Ư Đoàn vừa tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư T.Ư Đảng về công tác cán bộ. Dự hội nghị có các đồng chí: Hà Ban - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Ban Tổ chức T.Ư; anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam. 

Theo quyết định của Ban Bí thư T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng được luân chuyển về công tác tại Tỉnh uỷ Hà Giang, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Trước khi được Ban Bí thư T.Ư Đảng phân công nhận nhiệm vụ mới, anh Nguyễn Mạnh Dũng từng có hơn 23 năm làm cán bộ Đoàn chuyên trách. Là cán bộ được trưởng thành từ cơ sở và qua nhiều cương vị lãnh đạo khác nhau: Trưởng Ban Thanh niên Trường học T.Ư Đoàn; Chánh văn phòng T.Ư Đoàn; Bí thư T.Ư Đoàn.

Từ tháng 4/2014, anh Nguyễn Mạnh Dũng được Ban Bí thư T.Ư Đoàn phân công làm Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn (khóa X).

Anh Nguyễn Mạnh Dũng giữ chức Phó bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang ảnh 1 Ban Bí thư T.Ư Đoàn tặng hoa chúc mừng anh Nguyễn Mạnh Dũng nhận nhiệm vụ mới
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong cho rằng: "anh Nguyễn Mạnh Dũng là người gắn bó rất lâu với tổ chức Đoàn và có nhiều đóng góp cho sự phát triển, trưởng thành của tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước. Anh Nguyễn Mạnh Dũng là một cán bộ Đoàn luôn trách nhiệm, tâm huyết, giành nhiều tình cảm cho công việc. Anh Dũng luôn quyết liệt để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, yêu cầu, đòi hỏi cao trong từng lĩnh vực mà mình phụ trách". 

Xúc động trước tình cảm của các đồng chí lãnh đạo, Ban Bí thư T.Ư Đoàn và lãnh đạo các Ban, đơn vị dành tặng, anh Nguyễn Mạnh Dũng đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự giáo dục và rèn luyện của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, của Đảng bộ cơ quan T.Ư Đoàn để có bước trưởng thành như ngày hôm nay.

“Đoàn với tôi là niềm tự hào, là hành trang vững chắc để tôi bước đi trên những chặng đường phía trước. Tôi luôn giữ mãi những hình ảnh đẹp về Đoàn”, anh Nguyễn Mạnh Dũng nói.

Trên cương vị công tác mới, ở một tỉnh thuộc địa đầu Tổ quốc, anh Nguyễn Mạnh Dũng hứa sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu hết mình, rèn luyện, công tác tốt xứng đáng người cán bộ trưởng thành từ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

MỚI - NÓNG