Anh Nguyễn Mạnh Dũng tái đắc cử Chủ tịch Hội LHTN TP Đà Nẵng

Anh Nguyễn Mạnh Dũng tái đắc cử Chủ tịch Hội LHTN TP Đà Nẵng khóa VII
Anh Nguyễn Mạnh Dũng tái đắc cử Chủ tịch Hội LHTN TP Đà Nẵng khóa VII
TPO - Đại hội đại biển Hội LHTN TP Đà Nẵng lần thứ VII (nhiệm kỳ 2019 – 2024) diễn ra trong 2 ngày (4/10 và 5/10) với sự tham gia của 300 đại biểu. Anh Nguyễn Mạnh Dũng tái đắc cử Chủ tịch Hội LHTN TP Đà Nẵng.

Sáng 5/10, Đại hội đại biểu Hội LHTN TP Đà Nẵng bước vào phiên làm việc thứ 2. Dự Đại hội có anh Lê Quốc Phong – UV dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; ông Huỳnh Đức Thơ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Trong nhiệm kỳ 2014 – 2019, Hội LHTN TP đã triển khai và lan tỏa sâu rộng phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, thu hút 132 nghìn lượt hội viên, thanh niên tham gia. Hội LHTN các cấp cũng đã tổ chức 312 diễn đàn, hội thảo “Thanh niên làm theo lời Bác” với hơn 65 nghìn lượt hội viên, thanh niên tham gia.

Anh Nguyễn Mạnh Dũng tái đắc cử Chủ tịch Hội LHTN TP Đà Nẵng ảnh 1 Đại hội đại biểu Hội LHTN TP Đà Nẵng diễn ra trong 2 ngày (4-5/10) với sự tham gia của 300 đại biểu
Thông qua chương trình “Tình nguyện mùa đông”, “Xuân tình nguyện”, các cấp bộ Hội đã tổ chức được 243 hoạt động tình nguyện, tặng 32 nghìn suất quà, gần 18 nghìn bộ quần áo mới, 7220 chăn ấm... với tổng kinh phí trên 8 tỷ đồng.

Một số mô hình đem lại hiệu quả cao như: “Hành trình vì sức khỏe người cao tuổi”, Ngày hội “Bác sĩ trẻ tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” của Hội Thầy thuốc trẻ TP đã tư vấn, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho trên 30.000 lượt người dân.

Hoạt động hiến máu tình nguyện tiếp tục được duy trì hiệu quả, trở thành nét nổi bật của thanh niên Đà Nẵng với tỷ lệ người tham gia hiến máu tình nguyện tính theo phần trăm dân số cao nhất cả nước đáp ứng trên 95% nhu cầu máu tại các bệnh viện trên địa bàn.

Các cấp Hội cũng thực hiện 342 công trình, hơn 5200 phần việc thanh niên; huy động kinh phí hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 122 ngôi nhà cho các gia đình chính sách, cựu TNXP, đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học sinh có hoàn cảnh khó  khăn với tổng kinh phí trên 3 tỷ đồng.

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp bộ Hội đã tổ chức 121 lớp tập huấn kiến thức về khởi nghiệp, lập nghiệp; thành lập 21 câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp. Nhiều mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi được thành lập và duy trì hoạt động có hiệu quả như: Tổ hợp tác thanh niên, CLB Sáng tạo khởi nghiệp thanh niên, CLB thanh niên khởi nghiệp, thanh niên phát triển kinh tế hộ gia đình theo mô hình VAC…

Trong nhiệm kỳ tới, Hội LHTN TP Đà Nẵng thống nhất khẩu hiệu hành động đó là “Thanh niên Đà Nẵng, Đoàn kết – Sáng tạo – Cống hiến – Hội nhập – Phát triển” với 10 mục tiêu trọng tâm như hỗ trợ 30 dự án khởi nghiệp, tổ chức khám chữa bệnh cho 30 nghìn người dân, chú trọng các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp cho thanh niên....

Anh Nguyễn Mạnh Dũng tái đắc cử Chủ tịch Hội LHTN TP Đà Nẵng ảnh 2 Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam yêu cầu Hội LHTN TP Đà Nẵng trong nhiệm kỳ tới cần tích cực đổi mới và triển khai hoạt động theo phương thức riêng, hình thức linh hoạt, dễ tiếp cận với từng thành phần thanh niên

Phát biểu tại Đại hội, anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam đánh giá cao những thành quả, nỗ lực của các cấp bộ Hội trên toàn TP trong quá trình đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Hội và tạo cơ sở vững chắc cho sự phát triển của Hội LHTN TP Đà Nẵng.

“Các cấp Hội trong thành phố tiếp tục triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với nhiều các làm chủ động, sáng tạo, hiệu quả hơn. Xây dựng mội trường để thanh niên phát huy tính sáng tạo trong học tập, lao động, công tác; khuyến khích thanh niên nghiên cứu khoa học, triển khai các công trình sản phẩm trong phục vụ học tập, nâng cao năng suất, gia tăng giá trị sản phẩm. Cần triển khai hoạt động Hội theo phương thức riêng, hình thức linh hoạt, dễ tiếp cận với từng thành phần thanh niên”, anh Phong yêu cầu.

Anh Nguyễn Mạnh Dũng tái đắc cử Chủ tịch Hội LHTN TP Đà Nẵng ảnh 3 Ủy ban Hội LHTN TP Đà Nẵng khóa VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt tại Đại hội

Sau 2 phiên làm việc, Đại hội đã bầu ra Ủy ban Hội LHTN TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2019 – 2024 với 45 đồng chí, Ban thư ký với 15 đồng chí. Anh Nguyễn Mạnh Dũng tái đắc cử Chủ tịch Hội LHTN TP Đà Nẵng khóa VII.

Các Phó chủ tịch là anh Nguyễn Tiến Lâm – Trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên, Thành đoàn Đà Nẵng; anh Hà Đức Hùng – Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP; anh Nguyễn Thành Trung – Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ TP.

Anh Nguyễn Mạnh Dũng tái đắc cử Chủ tịch Hội LHTN TP Đà Nẵng ảnh 4 Anh Lê Quốc Phong trao cờ thi đua Đơn vị xuất sắc 5 năm cho Hội LHTN TP Đà Nẵng
Anh Nguyễn Mạnh Dũng tái đắc cử Chủ tịch Hội LHTN TP Đà Nẵng ảnh 5 Dịp này, Hội LHTN TP Đà Nẵng thực hiện 2 công trình thanh niên là 2 khu vui chơi tại xã Hòa Bắc và Hòa Phú (huyện Hòa Vang) trị giá 200 triệu đồng. Ngoài ra, Hội cũng vận động các nhà tài trợ đồng hành, sửa chữa 20 căn nhà nhân ái trị giá 1 tỷ đồng
MỚI - NÓNG